Hòa Bình: Người dân tái định cư chưa thể an cư vì thiếu nước sạch

Nguyễn Minh Châu
03/02/2024 - 09:20
Hòa Bình: Người dân tái định cư chưa thể an cư vì thiếu nước sạch

Ruộng lúa bị bỏ hoang nhiều năm nay khi nước thải từ khu dân cư đổ thẳng ra

Nhường đất cho khu đô thị sinh thái, chuyển về khu tái định cư thôn Giếng Xạ (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã hơn 10 năm nhưng đến thời điểm này, người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng. Ngoài ra, hạ tầng ở khu tái định cư cũng chưa hoàn thiện khiến các hộ dân cực khổ đủ đường.

Hơn 10 năm thiếu nước sạch

Nhà của gia đình ông Bạch Văn Lục (51 tuổi) nằm bên cạnh công trình cấp nước sạch cho cư dân thôn Giếng Xạ (xã Cư Yên) nhưng đã hơn 10 năm nay, ông Lục chưa được dùng một giọt nước sạch. Công trình nước sạch gồm 2 téc bằng inox được lắp đặt từ khi xây dựng khu tái định cư (TĐC) và theo kế hoạch sẽ lấy nước giếng khoan tại chỗ để phục vụ cho cả thôn nhưng nguồn nước không đảm bảo nên bị bỏ hoang từ đó. 

"Gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên chuyển về sống ở khu TĐC nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nước sạch để dùng. Tôi đã khoan đến 6 cái giếng nhưng đều không thể sử dụng được bởi nước rất đục và có mùi tanh nồng. Nhiều năm nay, nhà tôi phải xin nước từ gia đình bà Hoàng Thị Lý cách nhà tôi mấy trăm mét. So với các hộ khác, nước giếng khoan nhà bà Lý tốt hơn nhưng mỗi tháng cũng phải thay đến 4 lần lõi lọc và nước chỉ để dùng sinh hoạt. Riêng nước ăn, uống, gia đình tôi cũng như các hộ khác đều phải mua nước đóng bình", ông Lục chia sẻ.

Cũng như nhiều gia đình khác ở thôn Giếng Xạ, cách đây hơn 10 năm, nhà ông Lục đã chuyển về khu TĐC để nhường đất cho dự án xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long trên địa phận 3 xã (Cư Yên, Nhuận Trạch, Tân Vinh). "Trước khi bàn giao đất để thực hiện dự án, lãnh đạo địa phương hứa khi ra nơi ở mới hạ tầng sẽ rất tốt, có nước sạch sông Đà để dùng. Tuy nhiên, thực tế, chúng tôi thiếu thốn đủ đường và đến thời điểm này không có nước sạch. Các hộ dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết", ông Lục nói.

Không chỉ thiếu nước sạch, người dân ở thôn Giếng Xạ còn đối diện với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi toàn bộ nước thải của cả thôn đổ thẳng ra cánh đồng mà không có hệ thống thu gom, xử lý. Bà Nguyễn Thị Min (65 tuổi) cho biết: "Mấy năm nay, nhiều hộ dân trong thôn xây nhà cho công nhân đang xây dựng khu đô thị sinh thái thuê. Hàng trăm người đổ về đây ở. Xung quanh thôn từng là những ruộng lúa xanh tốt nhưng từ lâu đã bị bỏ hoang. Nước thải sinh hoạt không có lối thoát bị tồn đọng, bốc mùi khiến nhà nào cũng phải đóng cửa im ỉm", bà Min bức xúc.

Theo chia sẻ của người dân, đã có nhiều đoàn về thôn Giếng Xạ để kiểm tra, ghi nhận thực tế nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện. "Chúng tôi cứ tưởng được về nơi ở mới sẽ có cuộc sống tốt hơn, ai ngờ rơi vào cảnh khổ từ năm này qua năm khác. Trót về đây rồi giờ cũng chẳng biết đi đâu, rất bức xúc nhưng người dân cũng chỉ biết chịu đựng", ông Lục buồn bã nói.

Nhiều hộ dân thôn Giếng Xạ xây nhà cho công nhân về ở trọ

Nhiều hộ dân thôn Giếng Xạ xây nhà cho công nhân về ở trọ

"Điều kiện sống của người dân không bằng nơi ở cũ"

Được biết, khu TĐC thôn Giếng Xạ, xã Cư Yên, được xây dựng vào năm 2011, theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc giao đất cho UBND huyện Lương Sơn xây dựng khu TĐC, nhằm phục vụ nhu cầu TĐC cho các hộ dân nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long tại xã Cư Yên.

Ông Hoàng Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Cư Yên, thừa nhận, sau hơn 10 năm chuyển về nơi tái định cư mới, đời sống của các hộ dân nơi đây phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ. Đến nay, ngoài việc chưa có nước sạch, môi trường ô nhiễm do chưa có hệ thống xử lý nước thải và chất thải thì hệ thống điện chiếu sáng đã lắp đặt nhưng cũng chưa một lần được sử dụng. "Tại các đợt tiếp xúc cử tri, các hộ dân cũng phản ánh về thực trạng đang tồn tại ở Giếng Xạ. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên cấp trên và mong muốn sẽ sớm được xử lý để ổn định đời sống cho người dân. Thực tế, hạ tầng ở khu TĐC tốt hơn nhưng điều kiện sống của các hộ dân không bằng nơi ở cũ", ông Hoàng Tùng thừa nhận.

Được biết, tháng 6/2023, Đoàn công tác của UBND huyện Lương Sơn cùng Công ty nước sạch Hòa Bình, Công ty Điện lực chi nhánh Lương Sơn đã về kiểm tra, rà soát lại hiện trạng của khu TĐC thôn Giếng Xạ. Những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân đã được nêu ra sau cuộc khảo sát này như khẩn trương đấu nối nước từ Nhà máy nước sạch Lương Sơn sang xã Cư Yên để phục vụ người dân. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Lương Sơn cũng giao Công ty Điện lực chi nhánh Lương Sơn đảm bảo về hệ thống chiếu sáng, đảm bảo về điện sinh hoạt cho người dân nơi đây; Ban quản lý Xây dựng cơ bản các dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng Quản lý đô thị rà soát về hạ tầng vỉa hè, hệ thống thoát nước, xử lý nước sinh hoạt của người dân tại khu TĐC... Tiếc rằng, đến nay, những chỉ đạo của chính quyền huyện Lương Sơn vẫn chỉ nằm trên giấy.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Công Trà, Chủ tịch UBND xã Cư Yên, cho biết: "Tôi đã làm việc với Công ty nước sạch Hòa Bình, dự kiến trong năm nay sẽ rà soát lại hệ thống đường nước thì cả xã Cư Yên, trong đó có khu tái định cư mới có nước sạch".

Trong khi đó, ông Bạch Văn Lục và nhiều người dân ở khu TĐC thôn Giếng Xạ hy vọng "chính quyền sẽ thực hiện đúng lời hứa" bởi đã hơn 10 năm họ phải sống khổ ở nơi đáng ra phải tốt hơn nơi ở cũ.

Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long - nơi các hộ dân đã phải rời bỏ đất đai, nhà cửa để nhường đất cho dự án - chỉ cách khu TĐC Giếng Xạ vài trăm mét. Đối lập hoàn toàn với khu đô thị, nơi có hàng trăm biệt thư, nhà liền kề đang được xây dựng là các hộ dân ở khu TĐC Giếng Xạ phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường. Đứng từ nơi ở mới nhìn về nơi ở cũ, nhiều người dân không khỏi chạnh lòng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm