Hoa hậu đông con thay đổi hoàn toàn sau khi bỏ phố về quê

Hạ Mây
01/08/2021 - 19:00
Hoa hậu đông con thay đổi hoàn toàn sau khi bỏ phố về quê
Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu đông con nhất Vbiz - Oanh Yến khác hẳn trước đây.

Hoa hậu Oanh Yến sinh năm 1986 ở Vũng Tàu, đạt danh hiệu "Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015" ở Philippines. Từng tham gia vào nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước, Oanh Yến gây ấn tượng mạnh với nhan sắc mặn mà và thân hình gợi cảm. Ngoài ra, cô còn được chú ý vì là "Hoa hậu đông con nhất Vbiz" với 6 lần làm mẹ liên tiếp. Bạn bè vẫn thường trên Oanh Yếu "cứ đụng đầu giường" với bạn trai là có thai.

Đối lập với hình ảnh Hoa hậu lộng lẫy trên sân khấu, từng hút sóng truyền thông vì được bạn trai tặng biệt thự 100 tỷ, Oanh Yến giờ đây có diện mạo và cuộc sống làm mẹ hoàn toàn khác biệt. Năm 2020, gia đình cô chuyển về vùng quê sinh sống vừa làm nông, vừa giản dị nuôi con, tận hưởng cuộc sống bình yên ở nông trại 40 ha.

Tổ ấm đông thành viên của Hoa hậu Oanh Yến.

Vẫn đẹp gợi cảm sau 6 lần làm mẹ

Từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, cuộc sống gia đình của Hoa hậu Oanh Yến viên mãn hơn bao giờ hết sau khi cô gặp gỡ doanh nhân Tân Long - người hết lòng ủng hộ nàng Hậu trong sự nghiệp lẫn đời sống.

Được biết trước đây Hoa hậu Oanh Yến từng kết hôn và có 2 người con riêng với chồng cũ là bé Henry Nguyễn (sinh năm 2012) và bé Gia Minh (2015). Theo chia sẻ của Oanh Yến, chồng cũ đã qua đời nhiều năm.

Sau khi chung sống với bạn trai doanh nhân, Oanh Yến liên tiếp sinh 4 con là Gia Mỹ (2017), Gia Đức (2018), Như Ý (2019) và Quang Nhật (4/2020). Ở tuổi 35, cô có gia đình "đủ nếp, đủ tẻ" nhưng càng viên mãn hơn khi bạn trai tâm lý đối xử với 6 con như nhau, không hề phân biệt con chung - con riêng. Oanh Yến cho biết: "Bạn trai tôi hiền, thương sáu con như nhau, không phân biệt con chung hay con riêng. Anh thậm chí còn chiều hai bé đầu hơn cả 4 con chung".

Oanh Yến hạnh phúc vì có bạn trai tâm lý, hết mực yêu thương các con.

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn trai rất tích cực hỗ trợ Oanh Yến làm việc nhà và chăm con. Mức độ chiều người yêu của doanh nhân Tân Long còn khiến mọi người không khỏi trầm trồ khi quyết định tặng người đẹp Vũng Tàu biệt thự 100 tỷ nhân dịp cô hạ sinh con thứ 6.

Thời điểm đó, Oanh Yến gần như sống trong nhung lụa khi sở hữu biệt thự trăm tỷ cùng nhiều bất động sản giá trị. Gia đình cô thường xuyên đi chơi, du lịch nước ngoài. Để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc 6 con nhỏ, Oanh Yến còn thuê 4 bảo mẫu và người nấu ăn riêng cho thấy mức độ chịu chi của nàng Hậu.

Oanh Yến có cuộc sống sung túc, sở hữu biệt thự trăm tỷ.

Gia đình nàng Hậu ở Hàn Quốc.

Người đẹp thuê 4 bảo mẫu.

Về phần mình, Oanh Yến được nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng về dáng thần tốc sau sinh. Thậm chí chỉ vài tháng sau khi sinh con nhỏ, cô đã rạng ngời lên đường tham gia cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới". Bà mẹ 6 con vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng và nuột nà khó tin.

Nàng hậu giảm 10kg sau khi sinh con thứ 6, nhuận sắc ở tuổi U35.

Bỏ phố về quê làm nông, từng cạo trọc đầu gây sốc

Năm 2020, Hoa hậu Oanh Yến bất ngờ rao bán biệt thự trăm tỷ và cùng gia đình chuyển về vùng nông thôn sinh sống. Sau này chân dài 8X tiết lộ mỗi khi sinh con cô đều bán nhà. Cô cũng quyết định triệt sản để đảm bảo chăm lo tốt nhất cho 6 bé hiện tại.

"Vì không muốn áp lực, mỗi lần sinh con, tôi phải bán một căn nhà. Giờ số nhà của tôi còn ít, không nhiều như trước. Tôi nghĩ nếu sinh thêm nữa, tình cảnh sẽ khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Tôi đâu còn nhà hay tài sản gì để bán. Quyết định triệt sản khó khăn nhưng đúng đắn. Sau này, tôi tập trung "cày" để lo cho các con", Oanh Yến cho biết.

Hiện tại cả gia đình nàng Hậu đang sống tại một trang trại rộng 40 ha ở Đồng Nai. Bỏ phố về quê, Oanh Yến không ngần ngại chia sẻ hình ảnh "chân lấm tay bùn", hoàn toàn trút bỏ hình tượng hoa hậu lộng lẫy để vừa làm vườn vừa nuôi dạy 6 con. Oanh Yến cũng thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi về cả diện mạo lẫn nhận thức. "Nhiều bạn bè không nhận ra vì da tôi đen sạm, rắn rỏi hơn trước", nàng hậu thổ lộ.

Hình ảnh khác biệt của Hoa hậu Oanh Yến sau khi về quê.

Nàng hậu giản dị chở con bằng xe đạp.

Hồi đầu năm 2021, Oanh Yến làm công chúng không khỏi bất ngờ với hình ảnh cạo trọc đầu bế con. Hóa ra cô đang chuẩn bị cho một vai diễn mới trong bộ phim điện ảnh "nặng ký". Trước sự thay đổi của mẹ, các nhóc tỳ có phản ứng trái ngược nhau. Con trai đầu lòng từng thấy mẹ xuống tóc nên không thắc mắc gì, trong khi đó con gái Gia Mỹ đã hỏi mẹ tại sao lại làm vậy nhưng không quá bất ngờ. Ở nhà, nàng Hậu chọn đội tóc giả nên gần như không tạo ra ảnh hưởng với các con.

Sau 1 năm ở nông trại, gia đình Oanh Yến thích ứng với cuộc sống mới rất tốt. Các bé có không gian rộng để vui chơi, thường xuyên cùng mẹ xuống bếp nấu ăn. Chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn, Oanh Yến cho biết cô muốn các con được trải nghiệm cuộc sống đa dạng ở cả thành thị lẫn vùng quê.

"Dù đôi lúc nắng cháy da thịt, các con tôi năng động hơn. Các bé nhận biết được nhiều con vật trước đó ít thấy như: trâu, bò, ba ba, cá sấu, chim bồ câu... Tôi còn tập cho các con trồng cây, hái rau, bắt cá. Tôi muốn các con trải nghiệm cuộc sống đa dạng - sung túc ở TPHCM, khổ cực ở nông thôn. Sau này lớn lên, ở môi trường nào, các con cũng có thể thích nghi".

Ở quê, cô vẫn tiếp tục thuê vú em hỗ trợ việc chăm con. Dù vậy nàng Hậu luôn theo sát con từng bước. Để tiện chăm sóc các bé, cô quyết định không chia phòng riêng mà xếp các con nằm sát nhau. Nhờ vậy mọi hoạt động của các nhóc tỳ đều nằm trong tầm mắt của Oanh Yến. Bà mẹ 6 con cho biết quan điểm nuôi dạy con cái của mình là để các bé tự do phát triển và không nuông chiều.

Các con của Oanh Yến được trải nghiệm cuộc sống mới tại nông trại của gia đình.

Dù thuê bảo mẫu, nàng Hậu vẫn bận rộn luôn tay luôn chân để chăm con và làm việc.

Sau khi bỏ phố về quê, Hoa hậu Oanh Yến thay đổi hoàn toàn, không còn hình ảnh lộng lẫy và gợi cảm như ngày nào. Dù vậy bà mẹ 6 con vẫn rất đỗi hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Cô chia sẻ rất thích cuộc sống ở quê - nơi có không khí trong lành, tình làng nghĩa xóm ấm áp và trên tất cả, là các con luôn quây quần vui vẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm