Hoa hậu Nông Thúy Hằng: "Gia đình tôi không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc"

Tùng Ninh
03/10/2023 - 16:11
Hoa hậu Nông Thúy Hằng: "Gia đình tôi không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc"
"Sau khi xảy ra một vài biến cố, kinh tế gia đình hiện tại gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng độc lập tài chính từ sớm"- Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng đang đại diện Việt Nam tại Miss Friendship International - Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023. Cuộc thi sẽ diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc vào giữa tháng 10 tới đây.

Người đẹp gốc Hà Giang chia sẻ, kể từ khi nhận được lời mời của Chủ tịch cuộc thi, cô chỉ có gần 1 tháng để chuẩn bị cho Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế. Cô nói: "Thời gian gấp rút nhưng tôi luôn cố gắng chuẩn bị chỉn chu từ những thứ nhỏ nhất.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng phủ nhận tin đồn gia thế: "Gia đình tôi không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc" - Ảnh 1.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Với tôi, đây không phải là một cuộc dạo chơi, mà là trọng trách nặng nề khi được đeo dải băng Việt Nam để sải bước trên sân khấu của Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế.

Tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thông điệp mà cuộc thi truyền tải, các đối thủ cũng như hoàn thiện các kĩ năng trình diễn, ứng xử bằng Tiếng Anh, tập luyện để siết body…

Do không có ê kíp hỗ trợ nên tôi phải tự lo toàn bộ mọi thứ cho lần xuất ngoại này. Tôi phải chủ động liên hệ với bạn bè, người quen để chuẩn bị trang phục dân tộc, dạ hội cũng như trang phục thường ngày để tham gia các hoạt động xuyên suốt cuộc thi".

Nông Thúy Hằng đang cố gắng chuẩn bị kỹ càng trước thềm Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế. Trong bộ ảnh mới nhất, cô khoe nhan sắc cùng vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 mang tên "Những đóa hoa nắng mai", trị giá tới 3 tỉ đồng.

Người đẹp sinh năm 1999 nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ về sắc vóc cũng như biểu cảm. Khán giả kỳ vọng cô sẽ giành thành tích tốt tại Miss Friendship International 2023.

Bên cạnh đó, Nông Thúy Hằng cũng phủ nhận tin đồn gia thế "khủng". Cô nói: "Gia đình tôi không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, sau khi xảy ra một vài biến cố, kinh tế gia đình hiện tại gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng độc lập tài chính từ sớm.

Điều khiến tôi tự hào nhất đó chính là người cha mang quân hàm xanh. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, bằng chính sự nỗ lực của bản thân, bố trở thành người lính biên phòng.

Tôi đã học từ bố rất nhiều điều từ đức tính cần cù, chăm chỉ, tinh thần tự giác, tính kỷ luật, kỷ cương đặc biệt là tình yêu và khát vọng cống hiến cho quê hương, cho Tổ quốc. Đó là hành trang để tôi chinh chiến tại Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế cũng như hành trình nghệ thuật sắp tới".

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999 tại Hà Giang, là người dân tộc Tày. Cô đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vào tháng 7 năm 2022. Kể từ sau khi đăng quang, nàng hậu miệt mài tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, thực hiện các dự án riêng nhằm quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế…

Cách đây không lâu, Nông Thúy Hằng công bố dự án "Muôn sắc trang phục cưới" của các dân tộc Việt Nam nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả.

Người đẹp sinh năm 1999 cũng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang lớn và đảm nhận các vị trí quan trọng như vedette và first-face. Không chỉ vậy, cô còn thử sức với các lĩnh vực mới như dẫn chương trình, đóng phim…

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cũng sở hữu kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm