Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không kháng cáo
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và các bị cáo chấp nhận lãnh án đã tuyên
Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh không kháng cáo đối với bản án về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
TAND TPHCM ngày hôm nay cho biết, chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Thuỳ Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về bản án 2 năm tù cho mỗi bị cáo do hành vi quảng cáo kẹo Kera sai sự thật.
Các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty CER), Lê Thành Công, (Thành viên HĐQT của công ty CER) cũng chấp nhận các bản án đã được HĐXX tuyên trước đó, cùng tội danh Lừa dối khách hàng. Vì các bị cáo không kháng cáo, Viện KSND không kháng nghị, các bị cáo sẽ thi hành án ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên xử án
Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất. Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau" nhưng vẫn ban hành công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.
Các bị cáo phân công nhau công việc và thực hiện các phiên livestream bán hàng. Lê Tuấn Linh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết hợp đồng với Công ty Asia để gia công kẹo Kera. Lê Tuấn Linh chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội để thu lợi bất chính.
Lê Thành Công với tư cách cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt đã trực tiếp lên ý tưởng, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Công ty Asia. Hằng Du Mục là Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt; Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên là các cổ đông Công ty Chị Em Rọt. Công cùng Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng kẹo Kera để bán sản phẩm, thu lợi bất chính.
Các bị cáo đã livestream, tổng cộng 6 lần, trong đó Hằng Du Mục tham gia livestream 5 lần, Quang Linh Vlogs 6 lần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên 3 lần... để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.