Thùy Tiên được tăng vốn lên 30% sau phiên livestream bán hàng đầu tiên
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại tòa
Trả lời HĐXX, các bị cáo cho biết đã tăng vốn cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên 30% sau phiên livestream đầu tiên vì thấy sản phẩm được khách hàng ưa chuộng, đón nhận.
Phiên xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan sản phẩm kẹo Kera vừa xong phần xét hỏi.
Bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai bản thân có kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh nhưng thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm.
"Về việc tăng tỷ lệ cổ phần từ 25% lên 30% của Thùy Tiên là sau phiên livestream đầu tiên, thấy sản phẩm được khách hàng đón nhận, ưa chuộng. Tuy nhiên, người đề xuất việc tăng là ai thì bị cáo không nhớ", bị cáo Lê Tuấn Linh khai trước toà.
Còn bị cáo Lê Thành Công, thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt, thừa nhận mình là người lên ý tưởng sản xuất kẹo Kera và được các cổ đông khen ý tưởng hay. Cũng theo bị cáo, sau khi thống nhất, bị cáo đã liên hệ ông Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Asia, để ông Phong nghiên cứu, sản xuất sản phẩm kẹo rau xanh.
"Phía ông Phong tự đi đăng ký sản phẩm vì bị cáo không nắm rõ quy trình. Số tiền thu lợi được từ việc bán kẹo Kera chưa chia nhau vì công ty mới hoạt động, còn nhiều mục tiêu để phục vụ", bị cáo Công trình bày.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục)
Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng khai quay video đăng lên trang cá nhân và livestream bán hàng. Kịch bản do team marketing của Công ty Asia xây dựng và quay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hằng khai quá trình quay video, bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra thông tin trong kịch bản mà Công ty Asia cung cấp.
Bị cáo Hằng trình bày nếu biết chất lượng kẹo Kera không đảm bảo, chắc chắn sẽ không làm vì bị cáo đã mất rất nhiều năm để tạo lập uy tín với khách hàng. "Bị cáo thiếu trách nhiệm, đã phó mặc cho các thành viên và công ty khác. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo”, Hằng Du Mục nói.
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai khi được mời làm cổ đông Công ty Chị Em Rọt, bị cáo chỉ bàn về "phần trăm hoa hồng" chứ chưa góp vốn. Về việc tăng cổ phần lên 30%, bị cáo thừa nhận mình là người đề xuất vì muốn tham gia điều hành trực tiếp công ty.
Thùy Tiên khai thời điểm làm đại diện nhãn hàng Kera, công ty quản lý của bị cáo là Công ty Cổ phần Quảng cáo Sen Vàng (Công ty Sen Vàng). Theo hợp đồng, công ty quản lý được hưởng 30% lợi nhuận từ việc quảng cáo, sử dụng hình ảnh của bị cáo. Trước câu hỏi về việc ai tư vấn để bị cáo loại bỏ trách nhiệm khi ký hợp đồng “khống” với Công ty Sen Vàng, Thùy Tiên không trả lời thẳng, chỉ nói: “Bị cáo rối trí nên khi nghe tư vấn bị cáo mới làm vậy”.
Khi chủ tọa hỏi nếu biết sản phẩm kẹo Kera không đảm bảo chất lượng thì bị cáo có tham gia bán, quảng cáo hay không, Thùy Tiên trả lời: “Bị cáo sẽ không bao giờ làm, bị cáo đã rất khó khăn để gầy dựng sự nghiệp. Khi nhận kết quả giám định, bị cáo rất bất ngờ và hối hận. Đây là bài học lớn của bị cáo”.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Linh Vlogs)
Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, Phạm Quang Linh khai về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera không hiểu rõ, chỉ nghe mọi người truyền đạt. Sau khi có kết quả giám định, bị cáo mới biết.
Bị cáo Phạm Quang Linh đã cho trợ lý là Trần Chí Tâm tham dự các cuộc họp với cổ đông để nắm bắt rồi báo lại. Ngoài ra, bị cáo cho chị gái là bà Phạm Thị Nhật Lệ tham gia livestream bán hàng cho công ty.
Phiên toà đang diễn ra tại TAND TPHCM. Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục cập nhật diễn biến phiên toà.
Theo kết quả điều tra, khi tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera nổ ra, vào đầu tháng 3/2025, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công giúp trao đổi với Lê Tuấn Linh ký hợp đồng hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, là đơn vị quản lý Thùy Tiên. Việc ký kết nhằm loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera, mà Tiên chỉ là người quảng cáo cho Kera.
Sau đó, Thùy Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, ngày 7/3/2025 ký hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt.
Kết quả điều tra xác định Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt.