Hoa hậu Trần Thị Thu Huyền: Nỗ lực kết nối người trẻ với di sản
Hoa hậu Trần Thu Huyền tham gia hoạt động văn hóa tại Hà Tĩnh
Với Trần Thị Thu Huyền, đăng quang Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 là một cơ hội để đưa những câu chuyện văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.
Sinh ra tại Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, Thu Huyền cho biết tình yêu dành cho di sản của cô bắt đầu từ những câu chuyện về quê hương, con người và cách các thế hệ gìn giữ phong tục, lối sống. "Với tôi, di sản là những công trình kiến trúc, những giá trị vật thể được lưu giữ qua thời gian, cùng ký ức, bản sắc và tâm hồn của dân tộc Việt Nam", cô nói.
Theo Thu Huyền, tìm hiểu di sản cũng là cách mỗi người hiểu hơn về nguồn cội. Nhắc đến Hà Tĩnh, cô nhớ đến những di tích, danh thắng, nét văn hóa đặc trưng và con người chân thành, giản dị, nghị lực. Với cô, quê hương là nơi để nhớ về, đồng thời trao cho mỗi người những phẩm chất theo suốt hành trình trưởng thành. "Có lẽ mỗi người đều mang trong mình một phần di sản từ nơi mình sinh ra. Với tôi, đó là sự cần cù, lòng nhân ái, sự bền bỉ và niềm tự hào về nguồn cội", cô bày tỏ.
Trong đời sống hiện đại, Thu Huyền cho rằng bảo tồn di sản cần có cách tiếp cận gần gũi hơn với người trẻ. Những trải nghiệm như tham quan di tích, tham gia lễ hội, tìm hiểu phong tục có thể tạo kết nối tự nhiên với văn hóa truyền thống.
Từ góc nhìn của một người trẻ, Thu Huyền cho rằng tình yêu dành cho di sản không thể hình thành chỉ bằng những lời giới thiệu. Sự quan tâm có thể đến từ một câu chuyện khiến người trẻ tò mò, một chuyến đi, một trải nghiệm hoặc cảm giác nhận ra mình cũng có sự gắn bó với những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ.

Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền
Bên cạnh những cách tiếp cận truyền thống, cô cho rằng công nghệ số, mạng xã hội, phim ảnh và các nền tảng truyền thông hiện đại đang tạo thêm nhiều cách để kể chuyện văn hóa. Theo cô, vấn đề không phải là thay đổi giá trị của di sản mà là tìm cách truyền tải những giá trị ấy bằng ngôn ngữ phù hợp với đời sống hôm nay. Từ đó, khoảng cách giữa truyền thống và đời sống hiện đại cũng sẽ được rút ngắn.
Đồng thời với vai trò Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026, Thu Huyền vẫn duy trì trau dồi thêm chuyên môn. Cô cho rằng việc cân bằng giữa nhiều vai trò không dễ dàng, nhưng giúp bản thân rèn luyện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm.
Với Thu Huyền, một danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng những việc làm cụ thể. Thời gian tới, cô mong muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, chương trình truyền thông và những hành trình trải nghiệm để nhiều người, đặc biệt là người trẻ, có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. "Tôi mong rằng qua những câu chuyện chân thật và những hoạt động thiết thực, di sản sẽ không còn là điều xa xôi mà trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người", cô chia sẻ.
Theo Thu Huyền, gìn giữ di sản không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đó có thể là hiểu hơn về nơi mình sinh ra, trân trọng một phong tục quen thuộc, giữ gìn một nét đẹp trong cách ứng xử hoặc kể lại câu chuyện quê hương bằng góc nhìn của thế hệ mình. Khi người trẻ tìm thấy sự gần gũi với di sản, những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ sẽ có thêm cơ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.