Hoãn phiên xử kín cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Đinh Thu Hiền
06/04/2020 - 15:59
Hoãn phiên xử kín cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng

Phiên tòa dự kiến diễn ra sáng 6/4, tuy nhiên đã hoãn lại do dịch bệnh Covid-19.

Theo Tòa án Q.Bình Thạnh (TPHCM), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Dũng vào ngày 6/4/2020 với tội danh Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 2, Điều 146, Bộ luật Hình sự đã hoãn lại. Lý do được đưa ra là phía khám Chí Hòa đã không trích xuất phạm ra khỏi trại giam vì lo ngại tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tòa án Q. Bình Thạnh sẽ sắp xếp và thông báo lại thời gian xét xử vụ án này.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án Q. Bình Thạnh, vụ án sẽ được xét xử kín. Thẩm phán Nguyễn Xuân Thức là chủ tọa phiên tòa.

Như Báo PNVN đã đưa tin, ngày 29/5/2019, do sinh sống nơi công cộng và không nơi cư trú ổn định nên các em Dương Thị K.A (sinh ngày 12/8/2005), Lưu Thị K.T (sinh ngày 21/9//2004), Huỳnh Thị K.D (sinh ngày 25/6/2006) được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM và ở tại phòng C2 - phòng dành riêng cho nữ - chung với các em Nguyễn Ngọc K.N (sinh ngày 15/5/2005), Lê Thị H., tự My (sinh ngày 16/8/2002), Lê Thị N.T (sinh ngày 9/8/2011), Lê Thị B.N (sinh ngày 27/2/2009) và vài phụ nữ khác.

Sau đó, từ ngày 7/6 đến ngày 28/6/2019, một số em được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM và Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hóa tại Bến Cát, Bình Dương.

Một thời gian sau, các em được giải quyết hồi gia, giao cho gia đình. Đến ngày 15/1/2019, em K.A được gia đình đưa tới Công an P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM, trình báo về việc bị xâm hại tình dục tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM. Hồ sơ được đưa lên Công an Q.Bình Thạnh, TPHCM, xử lý.

Hoãn phiên xử kín cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô với người dưới 16 tuổi - Ảnh 2.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Dũng tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Quá trình điều tra, Công an Q.Bình Thạnh xác nhận Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ trong Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM) đã có hành vi xâm hại tình dục các em gái tại Trung tâm này. Cụ thể, sau 21h, khi nhiều người đã đi ngủ, biết các em thèm hút thuốc lá, Dũng lợi dụng trong thời gian giao ca trực, đi theo lối vào khu vực để xe của nhân viên xuống phía sau phòng C2, đứng bên ngoài cửa sổ để gọi các em K.N, K.T, K.N, và H., sờ mó bộ phận sinh dục của Dũng. Sau khi thỏa mãn, Dũng cho các em thuốc lá hút, đồ ăn. Thời gian thực hiện các việc này diễn ra nhiều lần.

Hành vi của Nguyễn Tiến Dũng đã phạm tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Tội phạm và hình phạt của Dũng được quy định tại điểm b, c, d khoản 2, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Từ sai phạm này của Nguyễn Tiến Dũng, rất nhiều cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị giáng chức và nhận kỷ luật cảnh cáo. Dư luận lên án gay gắt hành vi của Dũng và sự lơi lỏng quản lý của những người có trách nhiệm tại Trung tâm này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm