Hoãn xử vụ ông nội hiếp dâm cháu gái 10 tuổi ở Vĩnh Long

11/09/2017 - 12:45
Phiên tòa xét xử vụ ông nội hiếp dâm cháu gái P.T.L.Đ (10 tuổi dự kiến diễn ra vào sáng 11/9 đã phải tạm hoãn do cần bổ sung một số tình tiết. Ngoài bị ông nội xâm hại, bé Đ. còn bị cha ruột hiếp dâm nhiều lần.

Theo dự kiến, sáng 11/9, TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ đưa ra xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Phan Thanh Sơn (SN 1955, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, ông nội nạn nhân). Tuy nhiên, phiên xử bị tạm hoãn do còn một số tình tiết cần bổ sung thêm hồ sơ.

Theo cáo trạng của VKS, nạn nhân P.T.L.Đ. (SN 15/12/2006) sống cùng nhà với bố mẹ cùng ông nội tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình chung sống từ năm 2016 đến đầu năm 2017, bé đã bị chính bố ruột là Phan Thanh Tuấn và ông nội Phan Thanh Sơn bắt ép để xâm hại tình dục nhiều lần. Mỗi  lần quan hệ, Tuấn cho con gái uống thuốc tránh thai và dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết cả hai mẹ con.

img_7724.JPG
Phan Thanh Sơn bị áp giải ra tòa sáng 11/9.

 

 Ngày 29/3/2017, bà ngoại bé Đ. là Nguyễn Thị M. (55 tuổi) đã phát hiện sự việc và dẫn bé Đ. đến Công an huyện Mang Thít để trình báo sự việc. Qua kết quả điều tra ban đầu, bé Đ. bị bố ruột là Phan Thanh Tuấn xâm hại từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác là 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23/3/2017. 

Ngày 30/3/2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Thanh Sơn về hành vi hiếp dâm trẻ em được quy định tại khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, Sơn thừa nhận, từ tháng 4/2016 - 2/2017, y đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ. Tại thời điểm đó, Đ. mới 10 tuổi 2 tháng.

img_7725.JPG
Sơn cúi gằm mặt khi bị đưa đi xét xử.

 

Như báo PNVN đã đưa tin, cách đây không lâu, bị cáo Phan Thanh Tuấn đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long kết án tù chung thân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/8/2017.

Sau phiên toà xét xử con rể , hai mẹ con bà M. lên Sài Gòn thăm bé Đ. Bà cho hay, từ khi vụ việc bị phát hiện, bà đã gửi cháu gái vào một mái ấm ở TP.HCM để Đ. ổn định lại tinh thần trước vụ việc kinh hoàng.

Trong quá trình điều tra, Sơn được ngành chức năng đưa đi giám định tâm thần. Tại kết luận pháp y ngày 26/6/2017, của viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận đối với Phan Thanh Sơn: Trước, trong và sau khi gây án và hiện nay, Sơn bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, bị hạn chế năng lực và điều khiển hành vi.

Bị cáo Sơn chưa từng đi học, không biết chữ, lớn lên chủ yếu làm thuê kiếm sống.  Ngoài Phan Thanh Tuấn, Sơn chỉ có một cô con gái đã lập gia đình và ở riêng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm