Hoạt động ý nghĩa ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp cho nữ sinh viên

Trần Lê
13/10/2020 - 11:48
Hoạt động ý nghĩa ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp cho nữ sinh viên

Các ý tưởng xuất sắc nhất đã được lựa chọn tranh tài tại vòng Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ Sinh viên toàn quốc năm 2020

Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ Sinh viên toàn quốc năm 2020 do Học viện Phụ nữ Việt Nam làm đầu mối tổ chức là hoạt động y nghĩa để chắp cánh cho ý tưởng khởi nghiệp của các nữ sinh viên vươn xa.

Cuộc thi 'Khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên' là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025' được phê duyệt theo Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/06/2017.

Đối tượng dự thi được mở rộng tới toàn thể nữ sinh viên trên toàn quốc, nhằm hướng tới là lựa chọn những kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo theo đề án 939 của Chính phủ. Qua cuộc hti này cũng khuyến khích và phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ dám làm và qua đó tạo nguồn cảm hứng, đam mê kinh doanh cho nữ sinh viên. Đồng thời, cuộc thi cũng tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng hỗ trợ kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên toàn quốc có cơ hội trở thành hiện thực ngay từ trên ghế giảng đường. 

Trải qua nhiều vòng sơ loại, 10 ý tưởng xuất sắc nhất đã được lựa chọn tranh tài tại vòng Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ Sinh viên toàn quốc năm 2020, diễn ra vào ngày 13/10/2020 tại Hà Nội. 

Các đội tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ Sinh viên toàn quốc năm 2020

Đó là các ý tưởng: 

- Mỹ Thuật tái chế nhựa Việt VPRA – Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đội trưởng: Phạm Thị Ánh Hồng. Thành viên: Nguyễn Văn Nam; Phùng Tiến Long

- Không gian cho người hướng nội SSI – Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đội trưởng: Trần Thị Thảo. Thành viên: Đỗ Thanh Trường; Vũ Thị Duyên

- Dịch vụ trải nghiệm EDUE – Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên. Đội trưởng: Long Thị Vân Anh. Thành viên: Triệu Thị Cúc; Nguyễn Thị Lan; Đặng Huệ Anh; Nguyễn Thị Thu Huyền

- App Skin Care - Học viện Chính sách và phát triển. Nhóm trưởng: Trần Thị Huyền My. Thành viên: Nguyễn Thị Hương Giang; Lê Thị Trang; Hồ Thanh Tâm; Nguyễn Thị Hương

- Co Campus - Cộng đồng kết nối sinh viên - Học viện Chính sách và phát triển. Trưởng nhóm: Nguyễn Ngọc Anh Phong. Thành viên: Nguyễn Thúy Quỳnh; Vũ Thu Trang; Vũ Thu Thảo; Trần Bích Thủy

- Thổ cẩm Tả Phìn - Đại học thủ đô Hà Nội. Trưởng nhóm: Nguyễn Lê Bảo Vy. Thành viên: Phan Thùy Trang; Tạ Thị Hương Giang; Vũ Thanh Hoàng; Cao Anh Nguyện

- BOOKING NGAY ĐI - Đại học thủ đô Hà Nội. Trưởng nhóm: Đỗ Ngọc Hải. Thành viên: Trần Thị Hoài Phương; Phạm Minh Phúc; Nguyễn Quốc Khánh; Trần Văn Phước

- App dinh dưỡng toàn diện Happy Food - Đại học công nghiệp Hà Nội. Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Xuân. Thành viên: Lê Thu Hiền, Nguyễn Đức Long

- Tốc Tín - Dịch vụ Logistic - Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Trưởng nhóm: Nguyễn Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Trường Sơn, Vũ Thùy Trang

- Túi thơm từ bã chè Tea Tea - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyễn. Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Định. Thành viên: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thúy Huyền

Top 3 ý tưởng xuất sắc nhất toàn quốc để được hỗ trợ khởi nghiệp và được tham dự lễ vinh danh tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công của Hội LHPN Việt Nam.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm