Báo Phụ nữ Việt Nam trao 35 suất học bổng Chương trình Mottainai cho trẻ em Hà Nội

Nhật Minh - Trường Hùng
07/10/2024 - 15:59
Báo Phụ nữ Việt Nam trao 35 suất học bổng Chương trình Mottainai cho trẻ em Hà Nội

Từ trái qua, hàng sau: Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thục Hạnh và Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh trao học bổng từ Chương trình Mottainai cho trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội

Sáng 7/10, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao 35 suất học bổng thuộc Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" năm 2024. Thời gian tới, Báo PNVN sẽ trao thêm 35 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Đưa cháu Phí Hữu Cường (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đi nhận học bổng từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" năm 2024 của Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Liên (bà họ của cháu Cường) cho biết: Hoàn cảnh gia đình cháu Cường rất khó khăn. Năm 2022, trên đường đi làm về, mẹ cháu Cường bị tai nạn giao thông và tử vong. Bố cháu Cường bị hỏng một mắt và bị bệnh thận. Bố cháu sức khỏe yếu nên dù đi làm phụ hồ nhưng hôm làm hôm nghỉ, vì vậy mà thu nhập rất bấp bênh. Tiền bố cháu Cường kiếm được chỉ đủ mua thức ăn hàng ngày, không đủ để đóng tiền học cho 3 con.

Báo Phụ nữ Việt Nam trao 35 suất học bổng Chương trình Mottainai cho trẻ em Hà Nội- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Liên đưa cháu Phí Hữu Cường đi nhận học bổng từ Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam

"Anh trai Cường vì gia đình khó khăn nên đã phải đi học nghề. Tiền học của chị gái Cường và Cường đều trông chờ từ tiền làm thuê của ông nội 75 tuổi. Dù già yếu nhưng vì gánh nặng kinh tế nên ông nội Cường không dám nghỉ làm phụ hồ một ngày. Chưa kể, ông nội Cường còn phải nuôi con trai (chú của Cường) bị bệnh", bà Nguyễn Thị Liên nói.

Bà Liên kể, khi biết cháu Cường được nhận học bổng từ Chương trình Mottainai, gia đình rất xúc động. "Đây là món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần với gia đình cháu. Món quà đến kịp thời, hỗ trợ gia đình cháu rất nhiều trong năm học mới. Học bổng này đã động viên, khích lệ các cháu, giúp các cháu tiếp tục học tập tốt hơn, có thêm niềm tin vào cuộc sống".

Báo Phụ nữ Việt Nam trao 35 suất học bổng Chương trình Mottainai cho trẻ em Hà Nội- Ảnh 2.

Cháu Nguyễn Tuấn Hưng bị ảnh hưởng não từ vụ tai nạn giao thông

Đến nhận học bổng Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam sáng nay, cháu Nguyễn Tuấn Hưng (sinh năm 2007, thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) mang vết sẹo dài trên đầu. Hưng là nạn nhân của tai nạn giao thông phải mổ não. Hiện Hưng bị ảnh hưởng não nên vận động rất chậm chạp. Cháu không đi học được và chỉ ở nhà, thuộc khuyết tật nặng.

Nói về hoàn cảnh của Hưng, chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cho biết: Bố của Hưng bị bệnh nặng, vừa mất. Hiện gia đình Hưng có 3 người (mẹ và 2 con). Mẹ là lao động chính, thu nhập hàng tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày và thuốc thang cho Hưng. Chưa kể, em Hưng đang học lớp 4 nhưng sức khỏe không tốt. Hoàn cảnh gia đình Hưng rất khó khăn. 

"Chúng tôi rất mừng khi Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam đã trao học bổng cho cháu Hưng. Món quà này rất có ý nghĩa với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình cháu Hưng", chị Hoa chia sẻ.

Báo Phụ nữ Việt Nam trao 35 suất học bổng Chương trình Mottainai cho trẻ em Hà Nội- Ảnh 3.

Lãnh đạo quận Hà Đông (Hà Nội) trao học bổng từ Chương trình Mottainai của Báo PNVN cho trẻ em mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Hơn 10 năm qua, Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo Phụ nữ Việt Nam đã trao học bổng cho hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông ở địa bàn thành phố Hà Nội. 

Chia sẻ về ý nghĩa của học bổng Mottainai, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, cho biết: "Hội LHPN thành phố Hà Nội rất cảm ơn Báo Phụ nữ Việt Nam nhiều năm nay đã trao học bổng Chương trình Mottainai cho các trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là chương trình rất có ý nghĩa, không chỉ hỗ trợ các con về mặt vật chất, giúp các con có thêm nguồn lực trong việc học tập mà còn có ý nghĩa nâng đỡ về mặt tinh thần, giúp các con có nghị lực vươn lên trong cuộc sống".

DANH SÁCH 35 TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TAI NẠN GIAO THÔNG, TRẺ MỒ CÔI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẬN HỌC BỔNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH MOTTAINAI NĂM 2024

STT

Họ tên/Năm sinh

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình

1

Trần Thục Hiền

(SN 2009)

Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa

Cháu bị tai nạn xe máy, vào viện với tình trạng dập phần mềm, chảy máu ổ bụng, gãy xương sườn. Hiện tại chưa khỏi hẳn, sức khoẻ yếu mặc dù đã đi học lại. Bố mẹ cháu không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, hoàn cảnh khó khăn

2

Nguyễn Bảo Châu

(SN 2014)

220 Nhà A Tập thể Dược phẩm, quận Đống Đa

Bố mất vì TNGT, mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo. Cháu sống cùng ông bà ngoại không có lương hưu.

3

Kiều Hùng Cường

(SN 2008)

Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông

Cháu bị TNGT cuối năm 2020; bị chấn thương sọ não, mở tháo nội khí quản. Cháu đã mổ não, không còn khả năng nhận biết, không tiếp tục đi học được, cần người chăm sóc. Cháu mồ côi bố sớm, mẹ là lao động tự do. Điều kiện hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cháu Cường có 1 anh trai sinh năm 1998, là lao động tự do.

4

Bùi Công Phú

(SN 2007)

Phường Phú Lương, quận Hà Đông

Cháu bị TNGT năm 2011 khiến bị liệt hoàn toàn cánh tay phải. Sau đó cháu lại bị bỏng. Hiện tay co quắp và cháu đã nghỉ học do mất khả năng vận động. Gia đình làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định, kinh tế gia đình khó khăn

5

Nguyễn Hoàng Hải

(Sn 2008)

Phường Phú Phượng, quận Tây Hồ

Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ (mẹ mất do TNGT, bố mất do bị bệnh hiểm nghèo). Hiện nay cháu ở với ông bà nội đã cao tuổi. Ông là bệnh binh, sức yếu không tự chăm sóc bản thân. Gia đình đặc biệt khó khăn.

6

Nguyễn Hải Dương

(SN 2010)

Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân

Bố mất do TNGT. 4 mẹ con hiện ở nhờ gia đình ông bà ngoại trên 80 tuổi. Mẹ làm tự do, thu nhập bấp bênh, kinh tế gia đình khó khăn.

7

Nguyễn Yến Nhi

(SN 2015)

Phường

 Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Cháu không có bố. Mẹ mất do TNGT. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của phường. Bà ngoại hiện đang nuôi cháu. Bà không có công việc ổn định, bà trồng rau bán lấy tiền để nuôi cháu.

8

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

(SN 2014)

Xóm Vang, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh

Bố mất do TNGT. Hiện nay mẹ cháu đang bị ung thư vòm họng phải xạ trị. Mẹ cháu không có việc làm ổn định, nuôi 2 con ăn học. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

9

Bùi Thu Phương

(SN 2009)

Xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

Mẹ mất do TNGT, hiện ở với bố là lao động tự do. Bố cháu là lao động chính nuôi cả nhà (bà già yếu, 3 chị em đang đi học). Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

10

Trần Thu Hà

(SN 2017)

Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Bố mất do TNGT. Mẹ là công nhân thời vụ, thu nhập rất bấp bênh. Hiện mẹ cháu là lao động chính nuôi bố mẹ chồng, mẹ đẻ (bệnh tật) và 3 con nhỏ ăn học.

11

Nguyễn Văn Hưng

(SN 2011)

Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ mất do TNGT. Hiện cháu ở với ông bà ngoại ngoài 70 tuổi, bà ngoại bị ung thư.

12

Ngô Kỳ Diệu

(SN 2013)

Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

Mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bố mất do TNGT, mẹ mất do bệnh tim. Cháu đang ở với bà nội già yếu. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

13

Nguyễn Văn Thiện

(SN 2009)

Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn

Bố mất do TNGT, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Hiện tại gia đình cháu có 7 khẩu: Ông bà nội, mẹ và 4 chị em. Hiện tại ông bà nội già yếu, mắt kém. Mẹ làm nghề tự do, sức khỏe yếu (nhận thức hạn chế). 4 con đang đi học phổ thông và mầm non.

14

Nguyễn Mai Phương

(SN 2012)

Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn

Bố mất do TNGT, mẹ cháu bị u tuyến giáp, bệnh tim. Mẹ hiện là lao động chính nuôi cả gia đình (mẹ già và 4 con đều đang đi học).

15

Trần Thị Hương

(SN 2015)

Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ

Bố mất do TNGT. Mẹ không có việc làm ổn định, hàng ngày đi may thuê cho tiệm may ở quê. Mẹ cháu là lao động chính nuôi cả gia đình (mẹ già và 2 con). Cháu Hương và em trai Trần Duy Trường, sinh năm 2021, mắc bệnh chậm phát triển tâm thần vận động. Gia đình thuộc hộ cận nghèo.

16

Nguyễn Tuấn Hưng

(SN 2007)

Thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ

Cháu Hưng bị TNGT phải mổ não, hiện não bị ảnh hưởng nên hoạt động rất chậm chạp, chỉ ở nhà, thuộc diện khuyết tật nặng. Bố của Hưng bệnh nặng vừa mất. Hiện gia đình có 3 người (mẹ và 2 con). Mẹ là lao động chính, thu nhập hàng tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày và thuốc thang cho người con cả. Bên cạnh đó, có 1 em đang học lớp 4, sức khỏe không tốt. Gia đình rất khó khăn.

17

Vũ Thị Nguyệt Nga

(SN 2009)

Thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên

Mẹ mất do TNGT. Bố bị bị khuyết tật không có khả năng lao động. Hai cháu sống dựa vào sự chăm sóc của ông bà nội đã ngoài 80 tuổi, sức khoẻ yếu. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

18

Nguyễn Hà Vy

(SN 2016)

Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai

Bố mất do TNGT. Gia đình cháu hiện là hộ cận nghèo của xã. Mẹ cháu có thu nhập không ổn định, nuôi 2 con ăn học.

19

Nguyễn Mạnh

Cường

(SN 2015)

Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa

Bố mất do TNGT. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Mẹ cháu làm ruộng nuôi 3 con ăn học, thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

20

Hoàng Minh Hiếu

(SN 2016)

Thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa

Bố mất do TNGT. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Mẹ không có việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ đang đi học. Mẹ già và chị chồng bị khuyết tật mắt không nhìn thấy gì. Bản thân mẹ cháu ốm đau thường xuyên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn.

21

Đỗ Thị Khánh

Huyền

(SN 2017)

Thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa

Bố mất do TNGT. Mẹ cháu làm công nhân, thu nhập thấp. Mẹ cháu là lao động chính nuôi bà nội già yếu, ốm đau thường xuyên. Anh trai cháu Huyền bị khuyết tật vận động không đi được. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

22

Trương Phương Tho

(SN 2010)

Thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín

Bố mẹ đều bị mất do TNGT. Hiện nay 3 cháu nhỏ sống với ông bà nội. Tất cả thu nhập trông cả vào đồng lương của ông nội đã già.

23

Nguyn Đc Anh

(SN 2012)

Thôn Triu Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín

Tháng 6/2024, cháu bị TNGT gây vỡ gan thận, gãy xương sườn. Cháu điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, kinh phí điều trị rất lớn, hiện tại cháu chưa đến trường được. Bố mẹ ly hôn, cháu ở với bố tại nhà cấp 4 nhỏ hẹp, dột nát. Bố cháu nghề nghiệp không ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 6 tháng nay, bố cháu phải nghỉ làm để chăm cháu.

24

Đinh Thị Anh Thư

(SN 2007)

Thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

Mồ côi cả cha lẫn mẹ (bố mất do TNGT, mẹ mất do mắc bệnh xã hội). Hiện cháu ở với bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

25

Đinh Đại Long

(SN 2012)

Thôn An Đà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

Cháu bị TNGT dẫn đến thần kinh không ổn định. Gia đình rất khó khăn. Hiện tại cháu vẫn đi học nhưng sức khoẻ yếu.

26

Chu Phương Thảo

(SN 2015)

Thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì

Mẹ mất do TNGT. Bố hiện tại đang bị ung thư não giai đoạn 4. Cháu Thảo và anh trai đang ở với ông bà nội đã già yếu, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn.

27

Phạm Thị Thanh Thương

(SN 2012)

Thôn 3, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì

Bố mất do TNGT. Hằng ngày, mẹ cháu đi phụ hồ để lấy tiền nuôi 3 con ăn học. Gia đình thuộc hộ cận nghèo.

28

Lê Trân Ngọc Bảo

(SN 2013)

Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất

Bố mất do TNGT. Mẹ cháu bị tai biến nhẹ dẫn đến méo miệng. Mẹ cháu là lao động chính, công việc, thu nhập không ổn đinh, nuôi 3 con ăn học. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

29

Nguyễn Bảo Châu

(SN 2014)

Thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Cháu bị TNGT gây vỡ xương đầu, xương hàm và dập phổi năm 2023 giờ để lại nhiều di chứng về sức khỏe. Hiện cháu đã đi học lại nhưng sức khoẻ yếu. Bố cháu không nhanh nhẹn, không có việc làm ổn định, mẹ cháu bỏ đi lấy chồng từ lúc cháu mới sinh ra. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố cháu là lao động chính nuôi cả gia đình (ông bà nội và cháu).

30

Phạm Thị Huyền

(SN 2016)

Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

Bố mất do TNGT. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Mẹ cháu làm ruộng, thu nhập thấp, nuôi 3 con ăn học.

31

Nguyễn Đình Đăng Khôi

(SN 2014)

Thôn Cát Ngòi, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức

Bố mất do TNGT. Mẹ sức khỏe yếu, bệnh viêm khớp từ nhỏ, thoái hóa đốt sống lưng, xương chậu, thường xuyên ốm đau bệnh tật, không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nuôi 3 con. Đặc biêt, anh trai là Nguyễn Đình Khải sinh năm 2008 mắc bệnh viêm màng não, động kinh, thần kinh không ổn định thường xuyên đập phá đồ đạc, đi lang thang. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

32

Nguyễn Cẩm Tú

(SN 2008)

Thôn 5, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ

Bố mất do TNGT. Mẹ sức khoẻ yếu, đi làm may thuê, nuôi 3 con ăn học. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

33

Quách Thị Thảo Uyên

(SN 2009)

Thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây

Tháng 9/2024, cháu bị TNGT. Hiện cháu đang nằm bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Cháu bị vỡ xương trán và xương xoang. Gia đình cháu khó khăn, nhà có 7 khẩu: hai ông bà đã 70 tuổi, hai bố mẹ cùng 3 con. Bố mẹ chỉ làm ruộng, thu nhập thấp.

34

Đỗ Thanh Thúy

(SN 2010)

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây

Mẹ mất do TNGT năm 2022. Bố bị thiểu năng trí tuệ. Công việc chính của bố là phụ xưởng mộc, công việc không đều, thu nhập không ổn định. Hiện tại cháu cùng bố và em trai ở với ông bà nội. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

35

Phí Hữu Cường

(SN 2010)

Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai

Mẹ mất do TNGT. Bố bị hỏng 1 mắt, bị bệnh thận, 1 mình nuôi 3 con đang ăn học và nuôi ông nội. Công việc không ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Theo kế hoạch, từ tháng 9 đến hết năm 2024, Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ trích từ Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" trao 220 suất học bổng Mottainai với tổng trị giá 660 triệu đồng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Hưng Yên, Vĩnh Long, Thanh Hoá, Quảng Trị, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ban Phụ nữ Quân đội, trẻ nhiễm HIV đang được chăm sóc tại Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm