Học phí trường quốc tế tăng đều giữa mùa dịch: Phụ huynh ngậm ngùi

Phúc Nguyên
03/08/2021 - 12:30
Học phí trường quốc tế tăng đều giữa mùa dịch: Phụ huynh ngậm ngùi

Ảnh minh họa

Nhiều phụ huynh có con học trường quốc tế ở Hà Nội dù biết trước học phí năm học tới sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình, song vẫn thấp thỏm chờ biểu phí của trường. Trong khi đó, tại TPHCM, một số trường đã tiến hành thu học phí năm học 2021- 2022. Dịch bệnh, học sinh ở nhà học online, chưa biết bao giờ được đến trường nhưng tiền học vẫn phải đóng đủ.

Những tưởng được hưởng mọi giá trị...

Đó là câu chuyện của chị P.H.T, một phụ huynh có con đang học hệ tiền tiểu học một trường quốc tế ở quận Hà Đông, Hà Nội. Chị T. cho hay, cứ nghĩ đến biểu phí năm học mới cho con mà... giật mình. Bởi tiền chắc chắn vẫn phải đóng nhưng con thì không biết khi nào mới đi học trở lại. Tổng số tiền học trong một năm của con chị T. là gần 400 triệu đồng. "Tôi là người khá kỹ tính trong việc tìm trường cho con. Vì vậy, nên khi con học tại đây, từ trước tới giờ gia đình thấy vừa lòng, chấp nhận bỏ ra số tiền không nhỏ để con được "du học tại chỗ", thụ hưởng dịch vụ, chất lượng đáng đồng tiền. Nhưng giờ dịch xảy ra, con học online thì vấn đề lại hoàn toàn khác", chị T. chia sẻ.

Thay vì chỉ việc đưa đón con và dành thời gian tập trung công việc, giờ đây chị T. phải liên tục hỗ trợ con học theo yêu cầu của nhà trường. Lịch học dày đặc, được phân môn, đòi hỏi tương tác cao nên phụ huynh buộc phải ở bên cạnh để giúp con học. "Chưa kể khối lượng bài tập nhà trường giao về cũng nhiều và nặng nên buổi tối bố mẹ thay nhau dạy con học. Tâm lý của ai cũng vậy, bỏ ra gần 400 triệu đồng để cho con đi học nên muốn con được thụ hưởng mọi giá trị. Dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn. Vì vậy, chúng tôi đành "nước đến đâu theo đến đấy thôi", chị T. ngậm ngùi.

Đây cũng là băn khoăn của chị Đ.T.H, một phụ huynh có con học lớp 8 ở một trường quốc tế tại TPHCM. Nhà trường nơi con chị H. theo học đã tổ chức thu học phí năm học 2021-2022 từ... tháng 6 vừa qua với số tiền hơn 500 triệu đồng. Đó là chưa kể, trước đó không lâu chị đóng cho con học phí 5 tuần học hè với số tiền là 50 triệu đồng. Giờ dịch diễn biến căng thẳng, học sinh phải nghỉ học nhưng chị chưa thấy nhà trường có động thái trả lại tiền.

Đề nghị giãn lộ trình tăng học phí

Với nhiều phụ huynh có con học trường quốc tế, bỏ ra một khoản tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm để được học ngôi trường như ý muốn là nhu cầu chính đáng và xuất phát từ sự tự nguyện. Nhưng đó là khi chưa có dịch Covid-19. Trong bối cảnh hiện tại, khi dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, nhiều phụ huynh có con học trường quốc tế và trường ngoài công lập mong muốn các trường có thể giãn lộ trình tăng học phí. Chị P.H.T cho rằng, nếu trường tiếp tục thu học phí theo lộ trình như cam kết, trong khi các con vẫn học online kéo dài, chị và một số cha mẹ khác sẽ gửi thư đề xuất với nhà trường, tính toán lại phương án, giãn việc thu một cách hợp lý để tránh gánh nặng cho phụ huynh. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà trường vẫn tăng mức thu theo lộ trình, chị T. cho hay đành chấp nhận. Bởi giữa môi trường học tập tốt cho con và tính toán tài chính, chị vẫn chọn phương án chọn trường cho con, tránh xáo động không cần thiết và tạo yên tâm cho gia đình.

Còn chị Đ.T.H ngậm ngùi tuân thủ chính sách về học phí, theo như hợp đồng giữa hai bên. "Phụ huynh như cá trên thớt, trường bảo đóng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, nếu không cảm thấy phù hợp nữa thì đành chọn cách chuyển trường. Năm ngoái, nhiều phụ huynh trường con tôi đã đấu tranh rồi nhưng sau đó nhà trường đã từ chối không cho con học nữa, nhìn các con khóc mà thương. Năm nay chắc không có ai dám đấu tranh nữa", chị H. chia sẻ.

Theo ghi nhận, học phí năm nay của nhiều trường quốc tế và khối trường ngoài công lập tại Hà Nội đều có mức tăng 7%-10%. Phần lớn các trường chưa có biểu phí và tổ chức thu học phí năm học 2021 – 2022, một số khác đang rục rịch thu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm