Tags:

học sinh dân tộc thiểu số

Học sinh dân tộc thiểu số nội trú ở Bình Định được hỗ trợ tiền ăn thế nào?

Học sinh dân tộc thiểu số nội trú ở Bình Định được hỗ trợ tiền ăn thế nào?

Bình Định đã có chính sách hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Chính sách này được áp dụng từ năm học 2022-2023 trở đi. Đây là một trong những chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, giúp các em có thể học tập trong điều kiện tốt hơn.

2 chính sách mới hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định

2 chính sách mới hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định

Chính sách mới được điều chỉnh, ban hành bao gồm hỗ trợ muối i-ốt cho đồng bào, học phí và tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số. Đây là những quy định giúp cải thiện đời sống và phát triển giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định.

Lai Châu: Mô hình dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số ở Tà Mung

Lai Châu: Mô hình dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số ở Tà Mung

Mới đây, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tà Mung, xã Tà Mung (Than Uyên, Lai Châu) đã kết nối với một số thầy cô tự nguyện dạy tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho học sinh của trường bằng phương pháp trực tuyến.

Thái Nguyên: CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em tự tin nói về bình đẳng giới

Thái Nguyên: CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em tự tin nói về bình đẳng giới

27 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" đã được thành lập, vận hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực đối với học sinh.

Lâm Đồng: Học sinh dân tộc thiểu số thay đổi tích cực từ hoạt động "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Lâm Đồng: Học sinh dân tộc thiểu số thay đổi tích cực từ hoạt động "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Được trang bị kiến thức, kỹ năng từ hoạt động câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", các em sẽ là những hạt nhân tiên phong trong việc thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, lan toả thông điệp tích cực tới bạn bè, gia đình, cộng đồng.

Vân Canh (Bình Định): Giao lưu đối thoại “Lắng nghe con nói” với học sinh dân tộc thiểu số

Vân Canh (Bình Định): Giao lưu đối thoại “Lắng nghe con nói” với học sinh dân tộc thiểu số

Hội LHPN huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) vừa tổ chức chương trình Giao lưu đối thoại “Lắng nghe con nói” với học sinh của CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi - trường THCS Thị trấn Vân Canh - để lắng nghe ý kiến, suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của các em về những vấn đề mà các em quan tâm.

Cứ 3 trẻ dân tộc thiểu số thì có 1 em bị suy dinh dưỡng thấp còi

Cứ 3 trẻ dân tộc thiểu số thì có 1 em bị suy dinh dưỡng thấp còi

Con số trên được Viện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra mới đây khiến nhiều người không khỏi lo ngại về chất lượng dân số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này, phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.

Hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho gần 100 học sinh dân tộc thiểu số

Hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho gần 100 học sinh dân tộc thiểu số

Hội LHPN huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn Kỹ năng sống - Kỹ năng mềm cho học sinh dân tộc thiểu số, thành viên CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" cho gần 100 học sinh của 3 trường THCS có CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Khánh Hòa: Tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học dân tộc thiểu số

Khánh Hòa: Tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học dân tộc thiểu số

Qua 3 năm triển khai đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ”, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận những kết quả tích cực, song vẫn còn một số khó khăn cần được các cấp, ngành quan tâm.

Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước thềm năm học mới

Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước thềm năm học mới

Tại các địa phương có học sinh người dân tộc thiểu số đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 để giúp các em có thể dễ dàng tiếp cận với kiến thức phổ thông.