Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ thêm một tuần vì dịch corona

N.Lam
07/02/2020 - 18:48
Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ thêm một tuần vì dịch corona
Quyết định cho học sinh nghỉ đến hết 16/2/2020 của UBND thành phố Hà Nội đưa ra vào chiều nay 7/2 sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị về việc cho học sinh nghỉ thêm một tuần tránh dịch corona.

Tham gia họp với UBND thành phố Hà Nội chiều 7/2, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho hay để triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, sở đã họp với hơn 5.500 hiệu trưởng, chủ các nhóm trẻ để phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch. Ông đề xuất cho học sinh nghỉ thêm một tuần để phòng chống dịch nCoV.

Đề xuất này được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý. Theo đó, học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ học thêm một tuần, đến hết ngày 16/2.

Học sinh Hà Nội chính thức nghỉ học thêm một tuần tránh dịch nCoV - Ảnh 1.

Học sinh kéo dài thêm một tuần nghỉ học để tránh dịch corona

Ông Nguyễn Đức Chung lưu ý, các trường mầm non cần đặc biệt chú trọng việc khử trùng tiêu độc vì các cháu còn nhỏ, chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và bảo vệ bản thân.

"Các trường cần tiêu độc, khử trùng lần thứ hai vào cuối tuần này, lần thứ ba vào ngày 15, 16/2" – ông Chung yeu cầu.

Việc đề xuất cho học sinh nghỉ học thêm một tuần được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra vào chiều 6/2, do diễn biến dịch bệnh corona đang phức tạp.

Trước đó, vào ngày 4/2, công văn do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến ký cho hay sở này yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn, tiếp tục triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường lần hai tại trường học, cơ sở giáo dục. Công việc này được thực hiện ngày 7/2 và 8/2 (thứ bảy, chủ nhật).

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường có biện pháp quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ học và đề nghị cha mẹ học sinh thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý và chăm sóc sức khỏe con em mình. Nhà trường cũng soát kiểm tra đặc biệt đối với giáo viên, học sinh đã đến và đi từ vùng có dịch, có biểu hiện mắc cúm nCoV.

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ thêm một tuần vì dịch corona - Ảnh 2.

Như vậy tính đến thời điểm này, theo thông tin chiều 7/2 từ Bộ GD&ĐT, hầu hết các địa phương đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, các địa phương tập trung truyền thông và tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh về công tác bảo hộ, phòng, chống dịch; chỉ đạo việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch khử trùng.

Đồng thời, 63/63 tỉnh, thành phố thực hiện vệ sinh trường lớp học; 23 tỉnh, thành phố hoàn thành việc khử trùng toàn bộ trường, lớp học, đồ dùng cho học sinh; 40 tỉnh còn lại đã có kế hoạch khử trùng lớp học và sẽ hoàn thành việc vệ sinh, khử trùng lớp học trước ngày 9-2.

Về kế hoạch nghỉ học, trong kế hoạch năm học, Bộ GD&ĐT cũng đã dự kiến có 1 tuần lễ trong 1 học kỳ có thể cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Trong trường hợp phải nghỉ học kéo dài, Bộ có thể điều chỉnh khung thời gian năm học. Cụ thể, thời gian quy định kết thúc năm học là ngày 31/5 thì có thể kết thúc năm học muộn hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm