Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/05/2026 - 21:32 (GMT+7)

Học sinh lỡ nghiện ma túy trong nhiều năm tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng?

Đinh Thu Hiền
Học sinh lỡ nghiện ma túy trong nhiều năm tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng?

Nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống ma tuý bằng các phiên toà tuyên truyền. Ảnh: CHLS

Sau phiên toà tuyên truyền về tác hại của ma tuý tại xã Ngãi Giao (TPHCM), học sinh đã nêu thắc mắc việc lỡ nghiện ma tuý trong nhiều năm rồi tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng hay không.

Phiên tòa tuyên truyền về tác hại của ma túy với giới trẻ thông qua xét xử vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vừa diễn ra tại xã Ngãi Giao, TPHCM.

Sự kiện được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Ngãi Giao, Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, Văn phòng Bộ Tư pháp tại TPHCM, CLB Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM cùng phối hợp tổ chức.

Học sinh lỡ nghiện ma túy trong nhiều năm tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng?- Ảnh 1.

Phiên tòa tuyên truyền về tác hại của ma tuý tại xã Ngãi Giao. Ảnh: CHLS

Hơn 200 học sinh cùng các phụ huynh, cán bộ hội phụ nữ tham gia dự khán phiên tòa tuyên truyền. Sau khi xem diễn án tiểu phẩm về một học sinh lớp 12 bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy, các em học sinh và những người dự khán đã được cùng theo dõi phiên toà tuyên truyền xét xử nam sinh này.

Sau bản luận tội của bên giữ quyền công tố, các lập luận bảo vệ của luật sư, các câu hỏi của các Hội thẩm nhân dân, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt.

Các luật sư: Trần Anh Tuấn (trong vai thẩm phán); Đậu Thị Quyên (trong vai Hội thẩm nhân dân 1); Tiên (trong vai Hội thẩm nhân dân 2); Lê Thị Thu Thủy (trong vai đại diện Viện KSND); Lê Thị Minh Long trong vai luật sư bào chữa cho bị cáo.

Học sinh lỡ nghiện ma túy trong nhiều năm tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng?- Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu tư vấn và trả lời cho các em học sinh. Ảnh: CHLS

Sau phiên tòa tuyên truyền, có em học sinh đặt câu hỏi với các luật sư: “Thưa các luật sư, nếu lỡ nghiện, tàng trữ và sử dụng ma tuý trong nhiều năm, rồi tự nguyện trình báo công an thì có được khoan hồng không?”.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đã trả lời là: Có. 

"Theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, việc tự nguyện khai báo, đầu thú, thành khẩn hợp tác,… là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nhưng điều đáng sợ hơn cả bản án, là nhiều khi ma tuý không chờ đến lúc toà tuyên án mới huỷ hoại một con người. Một khi ma tuý đã xâm nhập vào cơ thể, nó có thể nhanh chóng tàn phá hệ thần kinh, tim mạch, gan, thận, phổi và cả sức khoẻ tâm thần. Người sử dụng có thể rơi vào trạng thái mất ngủ kéo dài, suy kiệt, loạn thần, hoang tưởng, trầm cảm, suy giảm trí nhớ và mất khả năng kiểm soát hành vi. Tuỳ cơ địa và bệnh nền của từng người, có trường hợp chỉ sau vài tháng, thậm chí vài tuần, cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu nhấn mạnh để các em học sinh lưu tâm.

Theo luật sư Hiếu, bị cáo trong phiên toà tuyên truyền hôm nay là một ví dụ. Ban đầu, chỉ vì đi sinh nhật cùng bạn bè, thử hít một hơi thuốc lá điện tử (Pod) có chứa chất gây nghiện (nicotine), rồi tò mò thử ma tuý đá. Từ “thử cho biết”, dần dần trở thành lệ thuộc. Đến khoảng tháng thứ 6, em bắt đầu có dấu hiệu loạn thần, không còn tập trung học tập được, sức khoẻ suy sụp. Khi em ngất xỉu, gia đình đưa vào bệnh viện kiểm tra mới phát hiện con mình đã nghiện ma tuý từ nhiều tháng nay rồi. Đó cũng là lý do vì sao nhà trường luôn có khẩu hiệu: “NÓI KHÔNG VỚI MA TUÝ - DÙ CHỈ MỘT LẦN. Vì với ma tuý, đôi khi chỉ một lần thử, cũng đủ để đánh đổi và huỷ hoại cả tuổi trẻ.

Học sinh lỡ nghiện ma túy trong nhiều năm tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng?- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngãi Giao. Ảnh: Đ.T.H

Kết thúc sự kiện, bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngãi Giao, cho hay: Hội  nhận thấy việc tổ chức phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền rất thiết thực, giúp hội viên, phụ nữ, thanh thiếu niên và nhân dân, đặc biệt là các em học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy cũng như hậu quả pháp lý khi vi phạm. 

"Qua chương trình, Hội LHPN mong muốn mỗi gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma túy, cùng chung tay xây dựng xã Ngãi Giao không ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và hạnh phúc gia đình”, bà Nguyễn Thị Thiên Mai cho biết.

Học sinh lỡ nghiện ma túy trong nhiều năm tự nguyện báo công an thì có được khoan hồng?- Ảnh 4.

Các em học sinh trả lời đúng các câu hỏi liên quan các vấn đề pháp lý và các luật sư tham gia chương trình. Ảnh: CHLS

Các thầy cô giáo tại trên địa bàn cũng mong muốn các cơ quan hữu trách tại xã Ngãi Giao thường xuyên phối hợp tổ chức các Phiên toà tuyên truyền và phổ biến pháp lý cho học sinh, đặc biệt thực hiện tại trường học để tất cả các em học sinh có điều kiện được nghe, hiểu và tăng nhận thức pháp luật về các vấn đề đang "nóng" trong học đường và ngoài xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận