Phiên toà tuyên truyền Xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý
Phiên toà tuyên truyền xét xử về Tàng trữ trái phép chất ma tuý diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ án liên quan tới ma tuý được khởi tố tại TPHCM. Ảnh: CHLS
Phiên toà tuyên truyền đã được tổ chức sáng 23/5 tại phường Bình Thới, TPHCM với chủ đề Phòng, chống ma tuý, hướng tới xây dựng phường Bình Thới không ma tuý.
Sự kiện do UBND phường Bình Thới, Văn phòng Bộ Tư pháp TPHCM, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM - CLB Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM phối hợp tổ chức.
Đầu tiên là Tiểu phẩm tái hiện hoạt cảnh một thanh niên đi mua ma tuý của người không rõ lai lịch ngoài đường, sau đó thanh niên này cự cãi với chủ nợ nên công an phường xuất hiện. Thấy có công an, nam thanh niên đã ném "tép" ma tuý xuống đường và bị phát hiện, đưa về trụ sở công an.
Ngay sau đó, là Phiên toà tuyên truyền do các luật sư trong Chi hội Luật sư và hội viên trong Chi hội Thanh niên thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đảm trách.
Các luật sư Hồ Bảo (trong vai Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà); luật sư Phạm Kỳ Anh (trong vai Hội thẩm Nhân dân 1; luật sư: Đậu Thị Quyên (trong vai Hội thẩm Nhân dân 2); luật sư Lương Thị Thiên Nga (trong vai Thư ký phiên toà); Luật sư Nguyễn Văn Toàn (trong vai Kiểm sát viên thực hành quyền công tố); luật sư Châu Văn Viên (trong vai luật sư bào chữa cho bị cáo); luật sư Trần Anh Tuấn (trong vai Cảnh sát hỗ trợ tư pháp tại phiên toà); một hội viên Chi hội Thanh niên trong vai bị cáo.

Phiên toà tuyên truyền xét xử về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Ảnh: CHLS
Phiên toà tuyên truyền đã xét xử bị cáo Lê Quốc Thanh về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Theo vụ án giả định, vào tháng 2/2026, Thanh đến trước số nhà 225 đường Lò Siêu, phường Bình Thới, TPHCM thì gặp một phụ nữ không rõ lai lịch, mua một gói ma túy đá giá 300 ngàn đồng để sử dụng.
Sau đó, Thanh gặp Nguyễn Văn Sinh là chủ nợ. Hai bên nói chuyện rồi cãi vã, có dấu hiệu ẩu đả. Lúc này, Công an phường đi ngang phát hiện, tiến đến can thiệp. Trong lúc công an trao đổi với Sinh, thì Thanh lén lấy gói ma túy trong túi quần ném xuống đường, nhưng bị phát hiện, thu giữ và cả hai bị đưa về trụ sở để lập biên bản quả tang.
Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, tang vật là ma túy Methamphetamine, thể rắn, tổng khối lượng 1,0943g. Người phụ nữ bán ma túy chưa rõ lai lịch, chưa xử lý được. Tại cơ quan điều tra, Lê Quốc Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội. Bị can Lê Quốc Thanh đã phạm vào tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 249 BLHS.
Trong phiên toà tuyên truyền, Hội thẩm nhân dân 1 hỏi bị cáo Thanh: "Khi nào bị cáo biết mình nghiện?". Bị cáo Thanh trả lời: "Hơn 6 tháng trước, khi dùng ma túy đá bị cáo thường nghe tiếng lạ, có ảo giác, hôi miệng, mất men răng. Nếu không có ma túy thì mệt mỏi, không tập trung, bỏ học. Hôm bị tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim ngất xỉu, gia đình đưa đi bác sĩ mới biết".
Hội thẩm nhân dân giải thích: "Ma túy là chất gây nghiện, Nhà nước chỉ cho phép dùng trong y học. Cá nhân mua bán, tàng trữ, sử dụng đều bị nghiêm cấm, xử lý nghiêm. Phần lớn người nghiện bắt đầu từ tuổi trẻ, thích thử, thích khẳng định "mình lớn rồi", nên dễ sa ngã. Hiện nhiều loại ma túy trá hình dưới dạng nước uống, bánh kẹo… đang len lỏi, hủy hoại giới trẻ. Bị cáo vừa trải nghiệm hậu quả rồi, nay nhận thức thế nào?". Bị cáo Thanh nói đã hiểu và quyết tâm không dùng nữa.
Còn Hội thẩm nhân dân 2 hỏi: "Ban đầu hút thuốc lá điện tử, từ khi nào chuyển qua ma túy đá?". Bị cáo Thanh trả lời: "Sau hơn một tháng, thấy thèm nên hút thêm, rồi qua "cỏ Mỹ", sau đó mới dùng ma túy đá".
Cũng theo bị cáo Thanh, "cỏ Mỹ" như sợi vụn, mùi khét, hút tạo cảm giác mạnh, còn ma tuý đá như hạt đường óng ánh, mỗi gói chia 5-6 lần, nghiền nhỏ, cuốn giấy đốt hít. Khi được hỏi, lúc cất giữ ma túy, bị cáo có biết sẽ bị xử lý hình sự không, bị cáo Thanh nói rằng chỉ nghĩ mua một tép thì cùng lắm bị phạt hành chính, không ngờ lại bị phạt tù.
Đại diện Viện KSND đưa ý kiến, ma túy là hiểm họa cho xã hội, gây ảo giác, rối loạn nhân cách, kéo theo nhiều tội phạm khác, nên cần xử lý nghiêm. Hành vi của bị cáo nguy hiểm, song bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Do vậy đại diện cơ quan giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 249; điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo từ 01 đến 02 năm tù.
Sau khi luật sư bào chữa cho rằng bị cáo luôn ăn năn hối cải, vừa mới bước qua tuổi thành niên, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; do bạn bè dụ dỗ, lượng ma túy tàng trữ rất nhỏ, chỉ để sử dụng, không nhằm mục đích mua bán.
Ngoài ra do gia đình và nhà trường thiếu quản lý sâu sát, dẫn đến sa ngã. từ khi bị bắt, bị cáo quyết tâm cai nghiện, mong muốn trở lại học tập, ổn định cuộc sống. Do vậy, luật sư đề nghị HĐXX cho bị cáo hưởng mức hình phạt thấp nhất trong khung để vừa răn đe, vừa thể hiện tính nhân văn, khoan hồng của pháp luật.
Sau khi nghị án, thẩm phán đã nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, bởi ma túy là hiểm họa của nhân loại, do đó cần nghiêm trị. Tuy nhiên, bị cáo là người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi vụ án bị phát hiện, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên cần áp dụng điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thanh phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", xử phạt Lê Quốc Thanh 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt.

Các luật sư Trợ giúp pháp lý có mặt từ lúc sáng sớm để tư vấn cho người dân trên địa bàn. Ảnh: CHLS
Ngoài phiên toà tuyên truyền, Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM còn có tổ tư vấn pháp lý cho người dân trên địa bàn từ sáng sớm. Các em học sinh và phụ huynh đã được các luật sư giải đáp và tư vấn về nhiều vấn đề trong cuộc sống liên quan tới pháp luật.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thới cho biết, để cụ thể hoá Kế hoạch về triển khai Xây dựng phường Bình Thới không ma tuý và thực hiện hiệu quả mục tiêu Phòng, chống ma tuý, tiến tới xây dựng phường Bình Thới không ma tuý, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Đại diện các cơ quan hữu trách phường Bình Thới chụp hình cùng tổ diễn án và tuyên truyền. Ảnh: CHLS
"Mỗi gia đình phải là một "pháo đài" trong việc quản lý, giáo dục con em; mỗi nhà trường phải là môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, mỗi người dân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý", ông Nguyễn Trọng Hiếu đưa ý kiến.
Theo Trung tá Trần Văn Hưng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thới, hàng đêm từ 22h đến 5h sáng, Ban Chỉ huy Quân sự luôn có 2 đồng chí dân quân thường trực phối hợp với bảo vệ dân phố và công an tuần tra xung quanh địa bàn phường, nhằm ngăn ngừa và đảm bảo an ninh trật tự.
Bà Võ Thị Bích Ngọc, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thới cho rằng phiên toà tuyên truyền này không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn quy định của pháp luật mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.
"Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thới, tôi nhận thấy vai trò của người phụ nữ, người mẹ trong việc giáo dục con em, xây dựng gia đình hạnh phúc, không có tệ nạn xã hội là vô cùng quan trọng. Do đó, tôi mong muốn mỗi hội viên phụ nữ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, gần gũi con em mình hơn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan đến ma túy.
Mong rằng mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết nói không với ma túy và cùng chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng phường Bình Thới không ma tuý vào năm 2026 và TPHCM không ma túy vào năm 2030", bà Võ Thị Bích Ngọc đưa ý kiến.