Học sinh lớp 12 “nháo nhào” ôn thi môn thứ 4, thứ 5

N.Minh
27/04/2020 - 19:34
 Học sinh lớp 12 “nháo nhào” ôn thi môn thứ 4, thứ 5
Việc công bố kỳ thi tốt nghiệp THPT với các bài thi tổng hợp 3 môn chỉ tính chung một đầu điểm, mà không phân ra từng môn đã tạo ra một áp lực rất lớn với học sinh chuẩn bị thi ĐH. Chỉ còn 3 tháng nữa, nhiều em mới “nháo nhào” ôn thi môn thứ 4, thứ 5 trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu.

"Vắt chân" với 6 môn thi

Nếu như mọi năm, giai đoạn nước rút này, học sinh lớp 12 đã hòm hòm kiến thức với khối thi ĐH của mình, thì năm nay, các em "vắt chân lên cổ" học từ đầu thêm mấy môn. Điều đáng nói là việc thay đổi cách tính điểm môn thi ĐH của Bộ GD-ĐT đến đột ngột, chỉ cách kỳ thi mấy tháng, khiến học sinh không có sự chuẩn bị từ trước.

Nhiều học sinh lớp 12 vắt chân lên cổ ôn thi môn thứ 4, thứ 5 khi năm nay có sự thay đổi về cách tính điểm bài thi tổ hợp

Nhiều học sinh lớp 12 "vắt chân lên cổ" ôn thi môn thứ 4, thứ 5 khi năm nay có sự thay đổi về cách tính điểm bài thi tổ hợp

Điều khiến Hoàng Thành (trường THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) lo nhất hiện nay là trường ĐH Kinh tế quốc dân tính điểm thế nào. "Hiện tại, học sinh chỉ biết rằng trường ĐH Kinh tế quốc dân xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, nhưng cụ thể xét tuyển thế nào thì vẫn chưa rõ. Như mọi năm, điểm thi xét theo 3 môn của khối thi. Còn năm nay, do bài thi tổng hợp 3 môn chỉ tính chung một đầu điểm, nên không biết trường ĐH Kinh tế quốc dân sẽ tính điểm ra sao. Nếu tính điểm như việc xét tốt nghiệp THPT là 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn tổ hợp thì bọn em sẽ phải ôn thi 6 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh. Còn nếu tính điểm từ môn Toán và tổ hợp tự nhiên thì bọn em sẽ phải ôn Toán, Lý, Hóa, Sinh", Hoàng Thành cho biết.

Theo như Hoàng Thành, việc ôn thi môn thứ 4, thứ 5 như những năm trước chỉ để "chống liệt" thì năm nay, những môn "chống liệt" này lại có giá trị như những môn chính của khối thi ĐH. "Em thi khối A0 nên suốt 3 năm THPT chủ yếu chỉ tập trung ôn Toán, Lý, Hóa, các môn khác chúng em gần như bỏ bẵng. Giờ phải học thêm 3 môn là Văn, Ngoại Ngữ, Sinh thực sự khiến em quá tải. Văn và Sinh, nếu tập trung học thì không phải là vấn đề lớn. Nhưng với môn tiếng Anh, những học sinh khối A0 như em nhìn chỉ muốn "khóc thét". 3 tháng "cày" thêm 3 môn, không biết có đạt điểm trung bình không?", Hoàng Thành lo lắng.

Bình tĩnh, chủ động ôn luyện là cách tốt nhất với học sinh lớp 12 hiện nay

Bình tĩnh, chủ động ôn luyện là cách tốt nhất với học sinh lớp 12 hiện nay

Tự tin vì chuẩn bị phương án ngay từ đầu năm học

Trong khi nhiều học sinh thi khối A0, A1 lo cuống cuồng vì phải học thêm môn thi thứ 4, thứ 5 khi cách kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ 3 tháng thì Phạm Diệu Linh (lớp 12A6, trường THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) lại khá ung dung, tự tin. "Em đã có điểm Ielts 6.5 và chỉ cần đỗ tốt nghiệp THPT là có thể đỗ vào trường ĐH Kinh tế quốc dân. Em học khối A1 (Toán, Lý, Anh), nếu tính điểm chung cho môn thi tổ hợp khối tự nhiên là Lý, Hóa, Sinh thì thời gian này em sẽ phải học thêm 2 môn là Hóa, Sinh. Ngay từ đầu em cũng dự tính thi thêm trường ĐH Luật nên em cũng đã chú trọng học tất cả những môn này. Chủ động ngay từ đầu năm học nên giờ em không cảm thấy quá lo lắng", Diệu Linh chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của Diệu Linh là lên kế hoạch cho nhiều phương án từ sớm sẽ khiến mình không bị động. "Phương án tuyển sinh ĐH sẽ không cố định mãi, mà tùy từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau. Nếu xác định tinh thần như vậy thì sẽ tìm cách thích ứng. Thời gian này, cuống cuồng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tinh thần. Em sẽ bình tĩnh rà soát lại kiến thức. Phần nào hổng, em sẽ bù đắp, bổ sung. Em xác định khó thì khó chung, vì vậy cần tập trung nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất", Diệu Linh cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm