Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/03/2026 - 21:14 (GMT+7)

Học sinh Trung Quốc chính thức có 15 phút nghỉ giải lao sau mỗi tiết học

Kim Thanh (Tổng hợp)
Học sinh Trung Quốc chính thức có 15 phút nghỉ giải lao sau mỗi tiết học

Từ tháng 3/2026, học sinh cấp 1 và 2 của Trung Quốc được ra chơi 15 phút giữa các tiết học

Sau nhiều thập kỷ duy trì khung 10 phút nghỉ giữa tiết, Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa thực hiện một bước đi quyết liệt khi nâng thời gian nghỉ lên 15 phút trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là sự thay đổi về con số, mà là một nỗ lực giải cứu sức khỏe tâm thần và thể chất cho thế hệ trẻ trước áp lực học đường đè nặng.

Chấm dứt thời kỳ "giáo viên dạy quá giờ"

Theo quy định mới ban hành ngày 27/2/2026 và có hiệu lực ngay đầu tháng 3, tất cả các trường tiểu học và trung học tại Trung Quốc phải đảm bảo học sinh có ít nhất 15 phút nghỉ ngơi giữa mỗi tiết học.

Từ lâu, "10 phút nghỉ giữa giờ" tại Trung Quốc vốn đã ngắn ngủi, nay lại thường xuyên bị xâm chiếm bởi tình trạng giáo viên dạy quá giờ hoặc học sinh phải vội vã di chuyển giữa các phòng học chuyên đề. 

Chị Vương Lệ, phụ huynh có con học lớp 4 tại Hải Điến, Bắc Kinh, chia sẻ: "Trước đây, 10 phút chỉ đủ để con tôi đi vệ sinh và uống nước là hết giờ. Thậm chí nhiều thầy cô còn tận dụng vài phút cuối để dặn dò bài tập, khiến các cháu gần như không có lúc nào thực sự rời mắt khỏi sách vở. Việc tăng thêm 5 phút nghe có vẻ ít nhưng đó là khoảng thời gian vàng để bọn trẻ kịp chạy xuống sân trường hít thở không khí."

Lá chắn cho thị lực và thể chất

Quy định này là mảnh ghép tiếp theo trong chiến dịch "Giảm tải kép" mà Trung Quốc theo đuổi những năm qua. Mục tiêu lần này tập trung trực tiếp vào ba vấn đề nhức nhối là: Cận thị, béo phì và sức khỏe tâm thần.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng nhắc lại yêu cầu cốt lõi: Mỗi học sinh phải có ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày. Điều này nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều trường học bí mật "khai tử" tiết thể dục để nhường chỗ cho Toán hay tiếng Anh, một vấn đề mà theo khảo sát của tờ Tin tức Bắc Kinh, có tới gần 50% phụ huynh xác nhận con em mình từng gặp phải.

Không chỉ dừng lại ở bậc phổ thông, làn gió cải cách còn thổi đến các trường đại học. Sinh viên từ năm thứ 3 trở lên hiện được yêu cầu tham gia các lớp thể dục ít nhất 3 lần một tuần, thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu và thực tập như trước đây.

Thách thức trong khâu giám sát

Dù chính sách nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận nhưng giới chuyên gia giáo dục cho rằng việc thực thi mới là chìa khóa. Ông Trương Vệ, một chuyên gia phân tích giáo dục tại Thượng Hải, nhận định: "Cái khó không nằm ở văn bản, mà nằm ở tư duy thành tích của nhà trường và giáo viên. Nếu không có các hình thức kỷ luật cụ thể cho việc dạy quá giờ hoặc chiếm dụng giờ nghỉ, 15 phút này rất dễ lại trở thành giờ học thêm tại chỗ. Các cơ quan giáo dục địa phương cần có những cuộc kiểm tra đột xuất thay vì chỉ nhìn vào thời khóa biểu trên giấy".

Việc nới rộng thời gian nghỉ giải lao lên 15 phút là một tín hiệu nhân văn, cho thấy Trung Quốc đang cố gắng định nghĩa lại khái niệm "nhân tài". Một thế hệ giỏi giang không chỉ thể hiện qua điểm số, mà còn phải có đôi mắt sáng và một cơ thể khỏe mạnh. Cuộc cách mạng "5 phút tăng thêm" này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp học sinh tái tạo năng lượng, từ đó nâng cao hiệu quả học tập một cách bền vững thay vì nhồi nhét cực đoan.

Nguồn: sixthtone.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận