Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phấn đấu vận động ít nhất 2.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội
Bà Hà Thị Nga (thứ 4 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I, phiên chính thức, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại hội có 300 đại biểu đại diện các ban, ngành trung ương; đại biểu các tỉnh, thành Hội, các đơn vị, cơ sở trực tiếp làm công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đồng hành, giúp đỡ người khuyết tật trong cả nước.

Các đại biểu đại diện các ban, ngành Trung ương dự Đại hội
Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, giai đoạn 2022-2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã vận động được hơn 2.086 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ hơn 11,5 triệu lượt người khó khăn. Hội triển khai hiệu quả 6 chương trình trọng tâm. Trong đó, phẫu thuật thay thủy tinh thể cho hơn 38.000 trường hợp; phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim cho gần 5.000 trường hợp; trao tặng hơn 29.000 xe lăn, xe lắc; gần 80.000 suất học bổng cùng hàng chục nghìn xe đạp cho học sinh vượt khó.
Ngoài ra, hơn 4.000 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết đã được xây dựng; nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề được triển khai, giúp hàng nghìn hộ gia đình ổn định cuộc sống.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 cũng ghi dấu ấn với các hoạt động y tế, giáo dục chuyên biệt và phục hồi chức năng. Các trung tâm trực thuộc Hội đã khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 114.000 lượt trẻ khuyết tật; mở hơn 2.000 lớp dạy chữ cho trên 15.000 học sinh theo phương thức giáo dục chuyên biệt; hỗ trợ hơn 2.000 trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các trường tiểu học.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương những đóng góp của hai tổ chức Hội đối với công tác an sinh xã hội. Đồng chí khẳng định rõ: Việc hợp nhất thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam là bước đi phù hợp nhằm tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người yếu thế.




Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành hội, các đơn vị, cơ sở trực tiếp làm công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật cả nước.
Để Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đáp ứng, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cầu nối yêu thương giữa cộng đồng và đối tượng, trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, nhận thức của các cấp, các ngành và của bản thân người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đẩy mạnh việc chấp hành, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Hội... tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Hội cũng cần tập trung thực hiện chính sách xã hội hóa bằng việc đổi mới nội dung, hình thức, tăng hiệu quả công tác vận động nguồn lực xã hội nhiều hơn nữa để cùng với ngân sách nhà nước trợ giúp tốt hơn cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn khác; tham gia thực hiện tốt các chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Sáng tạo những hình thức hoạt động mới vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa phù hợp với những yêu cầu, điều kiện mới, đáp ứng tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng của người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đề nghị Hội chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng và thực hiện một số dự án về đảm bảo an sinh xã hội, dạy nghề, chăm sóc phục hồi chức năng, phát hiện sớm, can thiệp sớm… cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", đồng hành cùng Hội, nhằm bảo đảm quyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 75 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Nga (thứ 5 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, chúc mừng thành công Đại hội.
Đại hội đã thông qua Điều lệ mới và thống nhất các mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ I (2026-2031), gồm: Vận động ít nhất 2.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 8.000 người khuyết tật; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 50.000 trường hợp; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và phẫu thuật tim cho 5.000 trường hợp; trao tặng 40.000 xe lăn, xe lắc và dụng cụ trợ giúp; trao 20.000 xe đạp cùng 60.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
Đại hội cũng xác định tiếp tục duy trì, đổi mới các chương trình nhân văn như "Thắp sáng niềm tin cho em", Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu, Hội thi Tiếng hát người khuyết tật...