Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/05/2026 - 14:20 (GMT+7)

Hợp nhất 2 Hội thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, tiến tới Đại hội lần thứ nhất

Hải Linh
Hợp nhất 2 Hội thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, tiến tới Đại hội lần thứ nhất

Ông Ngô Sách Thực,- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban tổ chức Đại hội, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp báo

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức họp báo, thông tin các nội dung chính về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự và chủ trì cuộc họp báo có ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban tổ chức Đại hội, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam; cùng đại biểu ban, ngành và phóng viên các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Sách Thực thông tin: Căn cứ Quyết định số 213 của Bộ Nội vụ, về việc cho phép hợp nhất Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Ban chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày, 18 và 19/5/2026, với sự tham dự của 300 đại biểu. Trong đó, đại biểu được chọn cử là 153 người; đại biểu đương nhiên là 117 người và đại biểu chỉ định là 30 người.

Hợp nhất 2 Hội thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, tiến tới Đại hội lần thứ nhất- Ảnh 1.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam - thông tin các nội dung quan trọng về Đại hội sắp tới.

Hỗ trợ trên 11,5 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và đối tượng yếu thế

Trong nhiệm kỳ qua (2022 - 2026), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã nỗ lực triển khai hiệu quả các hoạt động. Với nguồn lực vận động đạt trên 2.086 tỷ đồng được huy động rộng rãi từ cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức trong, ngoài nước, Hội đã hỗ trợ trên 11,5 triệu lượt người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) và đối tượng yếu thế.

Trong đó, triển khai trợ giúp theo các nhóm hoạt động trọng tâm, như: Phẫu thuật mắt cho hơn 38.000 người, phẫu thuật chỉnh hình cho 4.190 người, mổ tim cho 693 trường hợp (80% là trẻ em); Trao 79.118 suất học bổng, hỗ trợ học bổng dài hạn cho hơn 13.000 học sinh, sinh viên mồ côi; Xây dựng, sửa chữa 4.063 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 1.753 công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước, trợ cấp thường xuyên cho gần 193.000 người; Đào tạo nghề cho 4.627 người khuyết tật, hỗ trợ vốn cho hơn 5.600 người, hỗ trợ vốn làm kinh tế cho 5.602 người, hỗ trợ 18.376 vật nuôi cho hộ gia đình NKT, TMC, trao tặng 736 máy tính, thiết bị thông minh…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động quyên góp tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm…, trao tặng 45.670 suất quà, trị giá 28,5 tỷ đồng cho các hộ gia đình có NKT, TMC và người dân bị thiệt hại do mưa bão...

Hỗ trợ trên 2.000 trẻ hòa nhập giáo dục phổ thông

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã vận động nguồn lực hơn 13 tỷ đồng, trong đó tập trung sâu vào lĩnh vực chăm sóc, phục hồi chức năng và giáo dục, trị liệu cho trẻ em khuyết tật: Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 114.000 lượt trẻ; phẫu thuật miễn phí cho 4.030 trẻ em khuyết tật; tổ chức 2.001 lớp dạy ngôn ngữ, dạy chữ cho hơn 15.000 trẻ; dạy nghề, hướng nghiệp cho 4.010 thanh thiếu niên khuyết tật, giúp nhiều em có việc làm ổn định; hỗ trợ trên 2.000 trẻ hòa nhập giáo dục phổ thông; tặng gần 3.000 suất học bổng, xe lăn, xe lắc, máy tính cho trẻ em khuyết tật... 

Bên cạnh hoạt động trợ giúp thường xuyên, Hội đã tổ chức một số chương trình tiêu biểu như "Thắp sáng niềm tin cho em"; "Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật", thông qua các chương trình đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Hợp nhất 2 Hội thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, tiến tới Đại hội lần thứ nhất- Ảnh 2.

Ban tổ chức thông tin các nội dung quan trọng

"Từ các hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua cho thấy 2 Hội đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang hỗ trợ bền vững, tạo sinh kế và cơ hội hòa nhập. Khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa người khuyết tật, trẻ mồ côi với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội" - ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, nhấn mạnh.

Tại Đại hội lần thứ nhất sẽ thống nhất một số điểm mới của Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam như tên gọi, logo Hội; tôn chỉ mục đích; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội; Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận