Tags:

hội chứng hô hấp

Tiêu thụ thịt thú rừng gây nguy cơ bùng phát thảm họa dịch bệnh

Tiêu thụ thịt thú rừng gây nguy cơ bùng phát thảm họa dịch bệnh

Theo nghiên cứu, các đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng như hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS), hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), cúm lợn (H1N1), cúm gia cầm (H5N1), COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ đều lây truyền từ động vật vật sang người. Việc tiêu thụ, động vật hoang đã góp phần gây ra các thảm hoạ nói trên.

Từ SARS đến Covid-19, Trái đất oằn mình chống lại dịch bệnh

Từ SARS đến Covid-19, Trái đất oằn mình chống lại dịch bệnh

Cách đây tròn 1 năm, ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) chính thức công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Ngày mai (12/3/2021) cũng chính là thời điểm kỷ niệm tròn 18 năm WTO chính thức đưa ra cảnh báo khắp thế giới về sự bùng phát của Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng SARS. Gần 2 thập kỷ trôi qua, Trái đất vẫn đang phải oằn mình chống lại dịch bệnh.

Cuộc chạy đua của các nhà khoa học trong tìm vaccine và thuốc điều trị Covid-19

Cuộc chạy đua của các nhà khoa học trong tìm vaccine và thuốc điều trị Covid-19

Các nhà nghiên cứu hiện đang chạy đua với thời gian để tìm ra thuốc điều trị và vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh thế giới vẫn đang phải oằn mình chống lại đại dịch.

WHO lý giải 3 lần đổi tên virus gây bệnh viêm phổi cấp

WHO lý giải 3 lần đổi tên virus gây bệnh viêm phổi cấp

Dư luận cũng đặt câu hỏi về việc loại virus gây bệnh đã 3 lần được đổi tên. Theo đó, ban đầu chủng virus mới này được gọi là virus corona, sau đó đổi tên thành COVID-19 và hiện nay là SARS- Cov-2.

Trung Quốc thông báo thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ

Trung Quốc thông báo thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ

Trung Quốc thông báo 17 ca mới nhiễm virus lạ giống virus gây hội chứng hô hấp cấp (SARS), trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch, tại thành phố Vũ Hán, miền Trung nước này.

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phòng bệnh viêm phổi do virus Corona mới

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phòng bệnh viêm phổi do virus Corona mới

Bộ Y tế vừa ban hành quy trình hướng dẫn phòng chống loại virus corona đang gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc.

Chủng virus gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc đã được xác định

Chủng virus gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc đã được xác định

Kết quả nghiên cứu phòng thí nghiệm cho thấy, một loại Coronavirus mới đã gây ra bệnh viêm phổi cấp do virus ở TP. Vũ Hán (Trung Quốc) làm 59 người mắc.

Dịch bệnh nghi giống SARC bùng phát ở Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam lên tiếng

Dịch bệnh nghi giống SARC bùng phát ở Trung Quốc, Bộ Y tế Việt Nam lên tiếng

Tại Trung Quốc đã ghi nhận 27 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp, trong đó 7 người ở tình trạng nặng, các trường hợp khác sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, WHO nghi bệnh này giống hội chứng SARC bùng phát năm 2002-2003.