Tags:

hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

94 hồ sơ công nhận GS, PGS trong diện rà soát

94 hồ sơ công nhận GS, PGS trong diện rà soát

Ngày 1/3, Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Theo đó, có 94 ứng viên trong diện rà soát do chưa đáp ứng đủ một số tiêu chuẩn.

Kiên quyết không công nhận giáo sư, phó giáo sư không đủ tiêu chuẩn

Kiên quyết không công nhận giáo sư, phó giáo sư không đủ tiêu chuẩn

Chủ tịch Hội đồng chức danh GS nhà nước Phùng Xuân Nhạ vừa yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên GS, PGS và báo cáo trước ngày 18/2/2018.

Có 349 ứng viên nữ đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Có 349 ứng viên nữ đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, năm 2017, tổng số ứng viên nữ đạt chức danh GS, PGS là 349 người (chiếm 28,46%). Số ứng viên nữ đạt tiêu chuẩn GS, PGS các khu vực ngoài Hà Nội và TP.HCM nhiều hơn so với các năm trước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam được phong hàm Phó Giáo sư năm 2016

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam được phong hàm Phó Giáo sư năm 2016

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch hội LHPN Việt Nam chính thức được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016. Thông tin vừa được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố.