Hội LHPN Cà Mau cần tiếp tục quản lý, hỗ trợ hội viên đi làm ăn xa

Hải Yến. Ảnh: BTC
27/10/2022 - 17:41
Hội LHPN Cà Mau cần tiếp tục quản lý, hỗ trợ hội viên đi làm ăn xa

Bà Tôn Ngọc Hạnh (phải), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Cà Mau

Sáng 27/10, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn kiểm tra hoạt động Hội tại tỉnh Cà Mau.

Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Cà Mau, thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã bám sát tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, phù hợp, sát với thực tế của địa phương.

Các cấp Hội đã duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, huy động được 21,3 tỷ đồng, hỗ trợ trên 32.000 hội viên, phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng và sửa chữa nhà ở, nuôi con ăn học. Trong đó duy trì được 67 tổ hùn vốn bằng vàng, với 478 chỉ vàng, giúp cho 49 chị.

Cà Mau cần tiếp tục quản lý hội viên đi làm ăn xa - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, mỗi chi hội phụ nữ nhận giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo. Riêng năm 2022, các chi hội phụ nữ nhận giúp 772 hộ, đến nay đã có 403 hộ nghèo thoát nghèo, 240 hộ thoát cận nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"… Đến nay, có 42 cơ sở Hội nhận làm mẹ đỡ đầu 102 trẻ mồ côi do Covid-19; vận động mạnh thường quân, hội viên, phụ nữ trao tặng quà, gạo, xe đạp, máy vi tính; 4 căn nhà... với tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng.

Hội cũng đặc biệt quan tâm công tác tư vấn về phòng, chống bạo lực gia, nhân rộng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 718 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng với 2.370 thành viên. Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan tham gia hòa giải 442 vụ, hoà giải thành 348 vụ, chuyển hồ sơ cấp trên 78 vụ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao việc những kết quả mà các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua. Tiêu biểu như một số mô hình sinh kế phát triển kinh tế, hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực xã hội hoá để lồng ghép triển khai công tác Hội…

Để công tác Hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã gợi mở một số vấn đề mà các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau cần quan tâm, đầu tư. Trước hết, do điều kiện Cà Mau có rừng ngập mặn, triều dâng, cần tập trung chỉ đạo phòng, chống biến đổi khí hậu. Tiếp đó, cần quan tâm đến công tác tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý cho hội viên, phụ nữ để phòng tránh xâm hại phụ nữ và trẻ em. Cần tiếp tục quản lý hội viên đi làm ăn xa. Kết nối với Hội phụ nữ có điểm đến của hội viên để hỗ trợ hội viên trong thuê nhà trọ, đăng ký tạm trú, gửi trẻ… Đặc biệt, các cấp Hội cần mạnh dạn, chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ, phát huy vai trò của Hội trong tham mưu, đề xuất chính sách.

* Trước đó, ngày 26/10, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN xã Trần Hợi, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Trần Văn Thời. Tại huyện Trần Văn Thời, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã trao tặng 2 bộ máy tính cho Hội LHPN xã Lợi An và xã Phong Điền, đồng thời tặng quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của Trường THPT Huỳnh Phi Hồng và Trường THPT Trần Văn Thời.

Cà Mau cần tiếp tục quản lý hội viên đi làm ăn xa - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (giữa) trao tặng 2 bộ máy tính cho Hội LHPN xã Lợi An

Cà Mau cần tiếp tục quản lý hội viên đi làm ăn xa - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tặng quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của Trường THPT Huỳnh Phi Hồng và Trường THPT Trần Văn Thời - huyện Trần Văn Thời

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến viếng và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc; thăm các gian hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Cà Mau do Ban Chỉ đạo khởi nghiệp tỉnh tổ chức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm