Gần 10 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Hằng Nguyễn
08/04/2020 - 23:24
Gần 10 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Cùng với việc làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hội viên phụ nữ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) còn trao tặng hàng ngàn khẩu trang y tế, gần 10 tấn lương thực, thực phẩm, đóng góp 900 ngày công giúp đỡ khu cách ly và ủng hộ hơn 300 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Đức Thọ có tổng số 21.270 hội viên phụ nữ, trong đó có 1.615 hội viên phụ nữ Công giáo. Ngay từ những ngày đầu chống dịch, chị em lương giáo đã đoàn kết cùng chung tay làm tốt công tác hậu cần, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, góp phần nhân dân cả nước quyết chiến thắng bệnh dịch Covid-19.

"Cán bộ, hội viên phụ nữ rất nhiệt tình, trách nhiệm, không kể già hay trẻ, lương hay giáo, không kể khó khăn hay khá giả, chị em đồng lòng hưởng ứng sôi nổi tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương".

Chị Đường Thị Phú - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Chị Đường Thị Phú - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Thọ - cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, chị em trong huyện đã tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn hơn cả sức lực vốn có của mình. Thời gian qua, bên cạnh việc tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân cách biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hội viên phụ nữ trên toàn huyện đã trao tặng hơn 3.770 khẩu trang y tế, 1.036 chai dung dịch sát khuẩn, 250 chai nước súc họng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Bên cạnh đó, chị em quyên góp các nhu yếu phẩm gồm 2.218kg gạo, 7.011kg rau củ, hàng trăm quả trứng, hàng chục kilogam thịt, bánh chưng, mì tôm đặc biệt đã tham gia nấu ăn đóng góp 900 ngày công giúp đỡ các khu cách ly... 

Ngoài ra, hội viên phụ nữ toàn huyện đã ủng hộ hơn 300 triệu đồng tiền mặt cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Mặc dù cuộc sống của nhiều chị em còn nhiều khó khăn nhưng tất cả hội viên phụ nữ cùng động viên nhau vượt qua, làm tốt công tác hậu phương và tập trung tham gia sản xuất, chung tay của Đảng, Nhà nước, địa phương  trong công tác phòng chống dịch. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm