Hội LHPN Hà Giang: Duy trì hoạt động 300 nhóm cộng đồng, 180 câu lạc bộ "Phụ nữ tìm hiểu pháp luật"

Phùng Thương (Hội LHPN tỉnh Hà Giang)
06/11/2020 - 23:18
Hội LHPN Hà Giang: Duy trì hoạt động 300 nhóm cộng đồng, 180 câu lạc bộ "Phụ nữ tìm hiểu pháp luật"

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Giang.

Với chủ đề năm 2020 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", trong 10 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; trọng tâm ưu tiên tuyên truyền về An toàn cho phụ nữ và trẻ em; tích cực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 3 lớp tập huấn cho 151 cán bộ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 300 nhóm cộng đồng, 180 câu lạc bộ "Phụ nữ tìm hiểu pháp luật", 498 mô hình, câu lạc bộ trong lĩnh vực gia đình, 102 mô hình, CLB như: "Phòng chống tệ nạn xã hội", "Không có người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật", "Xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với không tệ nạn xã hội", "Hội nàng dâu tự quản"... Duy trì, nhân rộng 485 "Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế", 8 hợp tác xã, đăng ký thực hiện được trên 170 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển được 3.330 hội viên và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 285 chị. Vận động hội viên, phụ nữ đóng 16.350 ngày công tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi các nội dung: Vai trò của Hội LHPN các cấp trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu; Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; Tình trạng phụ nữ mù chữ, bị bạo lực gia đình, bị mua bán, xâm hại, tự tử, bỏ đi khỏi địa bàn không rõ lý do; Nội dung và phương thức hoạt động các cấp Hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Hội LHPN tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, vận động hội viên, phụ nữ học xoá mù chữ; tích cực tham gia xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm