Hội LHPN Hà Nội phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy"

H.Y
29/12/2020 - 07:30
Hội LHPN Hà Nội phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy"

Năm cụm thi đua cùng nhau ký bản cam kết thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong đợt hoạt động cao điểm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy".

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đức Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, việc sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy ở nước ta đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Song trên thực tế, số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cao hơn rất nhiều. Đây chính là nguy cơ gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa phương, gây ra những khó khăn, thách thức rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cũng tại chương trình, hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ được nghe đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tuyên truyền về phòng, chống ma túy...

Phát động đợt hoạt động cao điểm tham gia phòng, chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông chào mừng Đại hội XIII của Đảng và đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố về phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.

Các cấp Hội Phụ nữ thành phố đặc biệt quan tâm tới các địa bàn trọng điểm, khu vực xa trung tâm, vùng dân tộc thiểu số, có đông đồng bào tôn giáo, nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, không để hội viên, phụ nữ bị kích động, lôi kéo tham gia tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động 90% trở lên gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy từ gia đình. Đồng thời, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; thực hiện các tiêu chí: không sử dụng, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, không bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cũng đề nghị các cấp Hội trên toàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, 5 cụm thi đua gồm các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai đã ký bản cam kết thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong đợt hoạt động cao điểm.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm