Tags:

hội lhpn hà nội

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

100% Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Nội có mặt đã thống nhất biểu quyết bầu kiện toàn bổ sung 1 Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, là bà Phạm Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Gần 800 người tham gia Giải đi bộ "Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp" năm 2024

Gần 800 người tham gia Giải đi bộ "Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp" năm 2024

Sáng 2/3, trong khuôn khổ chương trình Festival "Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển" năm 2024, Giải đi bộ "Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp" lần thứ I năm 2024 đã diễn ra tại phố đi bộ hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã tham dự sự kiện.

Phụ nữ Thủ đô phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái trong năm 2024

Phụ nữ Thủ đô phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái trong năm 2024

14 cây lộc vừng và muồng hoàng yến cùng với đoạn đường phụ nữ tự quản đã được trồng mới trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Khu Cháy, huyện Ứng Hòa. Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái trong năm nay.

Tôn vinh 10 phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo 2023

Tôn vinh 10 phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo 2023

Đó là những ý tưởng như ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất nông nghiệp; hay dự án rất nhân văn mang lại cơ hội việc làm, nghề nghiệp cho các cháu tự kỷ.

Cần lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Hà Nội

Cần lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Hà Nội

Định kiến giới, nhận thức trình độ của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số (DTTS), khoảng cách về điều kiện sống giữa vùng dân tộc và đô thị... đang là những rào cản trong sự phát triển bền vững của phụ nữ vùng DTTS tại Hà Nội.

Hà Nội: Hội viên, phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm ứng xử "Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả"

Hà Nội: Hội viên, phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm ứng xử "Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả"

Để duy trì mô hình "Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả" trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cần xây dựng đội ngũ tiểu thương làm nòng cốt tuyên truyền.

Góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần có quy định cụ thể về tỉ lệ quỹ đất dành cho giáo dục

Góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần có quy định cụ thể về tỉ lệ quỹ đất dành cho giáo dục

Góp ý về hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, cho rằng, Thủ đô cần có giải pháp từ nay đến năm 2030 phải triệt tiêu đến mức có thể sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nội và ngoại thành.

Cần lồng ghép giới trong Hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Cần lồng ghép giới trong Hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Sáng 20/7, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Dự án Luật Thủ đô sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tháng 10/2023; thông qua tháng 5/2024.

Chung tay tiết kiệm điện: Các cấp Hội Phụ nữ tích cực vào cuộc

Chung tay tiết kiệm điện: Các cấp Hội Phụ nữ tích cực vào cuộc

Chung tay cùng cả nước tiết kiệm năng lượng điện, trong những tháng cao điểm vừa qua, các cấp Hội Phụ nữ cả nước đã tích cực vào cuộc vận động, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng điện cho hội viên và người dân.

Mang vẻ đẹp và sức mạnh của phụ nữ Thủ đô đến Hội thi dân vũ toàn quốc

Mang vẻ đẹp và sức mạnh của phụ nữ Thủ đô đến Hội thi dân vũ toàn quốc

Để chuẩn bị tốt cho Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023, Đoàn vận động viên của Hội LHPN Hà Nội đang tích cực luyện tập nhằm mang lại kết quả tốt.