Khi cán bộ Hội trở thành "chiến thần" livestream
Quảng cáo phiên livestream bán hàng của Chi hội phụ nữ Phong Mỹ, xã Trung Giã
Không chỉ năng nổ trong tổ chức các phong trào, hoạt động Hội, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội giờ đây còn hiện diện trong các phiên livestream bán hàng, giúp quảng bá, đưa sản phẩm địa phương đến với công chúng gần xa.
Thúc đẩy bán hàng trên nền tảng số
"Phụ nữ Trung Giã ứng dụng chuyển đổi số trong livestream kết nối, tiêu thụ sản phẩm" là cuộc thi do Hội LHPN xã Trung Giã phát động trong tháng 4 vừa qua. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương nhằm tạo môi trường để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp cận và thực hành các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số.
Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Giã, dù cuộc thi rất mới nhưng hội viên phụ nữ đều nhiệt tình tham gia. Chị em đầu tư công phu, bài bản, từ lựa chọn sản phẩm đặc trưng, xây dựng kịch bản, tìm hiểu kỹ thuật ghi hình, chuẩn bị thiết bị, bố trí nhân lực, đến nghiên cứu kỹ năng livestream và phương pháp giới thiệu sản phẩm.

Poster cuộc thi phụ nữ Trung Giã ứng dụng chuyển đổi số trong livestream kết nối, tiêu thụ sản phẩm
Sau gần một tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 34 bài dự thi, mỗi bài là một phiên livestream sinh động, tái hiện quá trình bán hàng trực tuyến trên các nền tảng số. Qua đây, nhiều sản phẩm tiêu biểu của xã Trung Giã đã được quảng bá một cách chuyên nghiệp như trà, mật ong, đông trùng hạ thảo, nấm, bột nghệ, bột sắn dây, trứng gà, bánh đúc...
Bà Việt Hà cho biết, khi người phụ nữ nông thôn biết kể câu chuyện về sản phẩm quê hương bằng ngôn ngữ số, cách bán hàng thay đổi, kéo theo một chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển.
Tháng 5/2026, tại Chương trình Tập huấn kỹ năng livestream quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích do Hội LHPN Hà Nội tổ chức, bà Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mê Linh, Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh và các cán bộ Hội cơ sở cũng đã trực tiếp đứng trước ống kính, livestream quảng bá sản phẩm hoa hồng bất tử và các dòng hoa nghệ thuật, hoa khô của hội viên phụ nữ xã.
Mê Linh là vùng trồng hoa lớn của Thủ đô, việc đưa hoa bất tử lên livestream là cách Hội LHPN xã đang kể "câu chuyện làng nghề". Phiên live đã đem lại kết quả bất ngờ, giúp sản phẩm hoa bất tử Mê Linh tiếp cận trực tiếp đông đảo người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm, khẳng định tay nghề và sự sáng tạo của phụ nữ nông thôn.
Ngay sau chương trình, Hội LHPN xã Mê Linh đã lên kế hoạch tiếp tục duy trì và nhân rộng các phiên live tại cơ sở, coi đây là giải pháp thiết thực đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng thu nhập cho phụ nữ.
Tương tự, thời gian qua, với việc xác định lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm của chuyển đổi số, Hội LHPN xã Chuyên Mỹ đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Phụ nữ Chuyên Mỹ trong phiên livestream kết nối tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống
Hoạt động livestream và ứng dụng nền tảng số đã tạo ra phương thức quảng bá mới, tiết kiệm chi phí nhưng mang lại hiệu quả tích cực. Quan trọng hơn, quá trình này từng bước hình thành đội ngũ phụ nữ làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và làm chủ sự phát triển của chính mình.
Bà Vũ Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Chuyên Mỹ
Có thể kể tới chị Phạm Thị Hồng, thôn Chuôn Thượng, Ủy viên BCH Hội LHPN xã Chuyên Mỹ, chủ cơ sản xuất đồ gỗ, đồng thời phụ trách gian hàng của Điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống đã thường xuyên tham gia các phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng (Facabook, Zalo, Tiktok).
Sự vào cuộc tích cực của Hội LHPN xã Chuyên Mỹ cũng đã góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ trên nền tảng số. Từ tháng 7/2026, đều đặn thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nhiều nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã đã tham gia chương trình livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm hưởng ứng chương trình "Chuyên Mỹ 01 chạm - 100 ngày chuyển đổi số, Livestream kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm làng nghề, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam".
Cán bộ Hội "dám nghĩ, dám livestream, dám thay đổi"
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh Trần Thị Lan, nếu chỉ quen với các cuộc họp, hội nghị hay tuyên truyền trực tiếp, thì việc cầm điện thoại, đứng trước ống kính để livestream là một thử thách rất lớn đối với nhiều cán bộ Hội. Nhưng trong thời đại số hiện nay, nếu cán bộ Hội cứ "đứng ngoài cuộc" thì sẽ rất khó để đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
"Tôi nhìn nhận sự thay đổi này là một bước chuyển mình tất yếu. Việc cán bộ Hội trực tiếp tham gia các phiên live còn truyền lửa, khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm cho hội viên. Khi cán bộ làm được, hội viên sẽ tin tưởng và mạnh dạn làm theo" - bà Lan chia sẻ.
Bà Lan mong muốn sẽ có thêm nhiều lớp đào tạo chuyên sâu, "cầm tay chỉ việc" về kỹ thuật dựng video ngắn (Reels, TikTok) và kỹ năng quản lý đơn hàng sau livestream cho cán bộ Hội và các chủ thể OCOP, hợp tác xã, hội viên ở cơ sở. Đặc biệt, Hội sẽ tổ chức các chuỗi phiên chợ livestream định kỳ cấp Thành phố gắn với các sự kiện lớn để tạo cơ hội cho các sản phẩm đặc trưng của Mê Linh và các địa bàn khác có cơ hội tiếp cận thị trường lớn.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội (người bên trái) và bà Trần Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh tại buổi livestream giới thiệu sản phẩm hoa hồng bất tử và các dòng hoa nghệ thuật, hoa khô của hội viên phụ nữ xã.
Còn theo bà Vũ Ngọc Yến, để có thể đồng hành cùng hội viên phụ nữ chuyển đổi số, trước hết cán bộ Hội cần có tinh thần đổi mới, sẵn sàng học hỏi để thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ. Quan trọng hơn cả là phải hiểu sản phẩm, hiểu người dân, hiểu nhu cầu của thị trường; biết kể chuyện về sản phẩm, về làng nghề và về những giá trị văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Dù khó nhưng khi cán bộ Hội thực sự tâm huyết, mỗi phiên livestream vừa bán được hàng, vừa lan tỏa được hình ảnh đẹp của người phụ nữ năng động, tự tin.
"Thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để các cấp Hội cơ sở triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số. Chúng tôi được tham gia nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn về chuyển đổi số, thương mại điện tử, kỹ năng livestream; được tiếp cận nền tảng 'Quản lý, kết nối cung - cầu và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp' của Hội", bà Yến cho biết.