Hội LHPN Hải Phòng ra mắt Trung tâm áo dài và dạy nghề thêu cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo

PV
15/10/2021 - 11:00
Hội LHPN Hải Phòng ra mắt Trung tâm áo dài và dạy nghề thêu cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo

Hội LHPN TP Hải Phòng ra mắt Trung tâm áo dài và dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo

Hội LHPN TP Hải Phòng đã ra mắt Trung tâm Áo dài và dạy nghề thêu thủ công cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo. Hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Ngày 15/10, Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức chương trình ra mắt Trung tâm Áo dài An An và dạy nghề thêu thủ công truyền thống cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi khai trương, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên, cho biết: Đồng hành hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế là một trong những nhiệm vụ mà các cấp Hội phụ nữ thành phố luôn quan tâm, trong đó chú trọng đến sự phù hợp, khơi dậy nội lực của từng phụ nữ ở mỗi địa vị, điều kiện, xuất phát điểm khác nhau; tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh theo mô hình chuỗi liên kết, nối gần khoảng cách giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Trong điều kiện công nghệ 4.0 phát triển ngày càng mạnh mẽ, nền kinh tế phát triển đa dạng, nhiều thành phần, bên cạnh việc khuyến khích, hỗ trợ nhóm đối tượng phụ nữ hiện đại, tiếp cận tốt với nền kinh tế số thì việc đồng hành, tiếp sức cho nhóm đối tượng phụ nữ làm nghề thủ công, vừa giữ gìn được ngành nghề truyền thống vừa phát triển kinh tế tốt từ chính ngành nghề đó là phần công việc quan trọng của các cấp Hội phụ nữ thành phố.

Trung tâm Áo dài và Dạy nghề truyền thống cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo ra mắt với mong muốn: Xây dựng địa chỉ uy tín, cung cấp trang phục áo dài truyền thống và hiện đại cùng các sản phẩm thêu tay tới đông đảo chị em phụ nữ trong và ngoài thành phố, đưa các sản phẩm chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài tạo dấu ấn tốt đẹp với thị trường quốc tế. Đồng thời, đây còn là địa chỉ dạy nghề miễn phí và tạo cơ hội việc làm ổn định, có thu nhập tốt cho phụ nữ nói chung và phụ nữ yếu thế (nghèo, khuyết tật) nói riêng thông qua việc phát triển dạy nghề thêu thủ công có tay nghề cao. 

Hội LHPN Hải Phòng ra mắt Trung tâm áo dài và dạy nghề thêu cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Hải Phòng trao giải thưởng cho các cá nhân có bài dự thi tốt.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ Hải Phòng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch" đã trao giải thưởng cho 19 tập thể, cá nhân có bài dự thi tốt nhất. Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN TP Hải Phòng, bà Vũ Thị Kim Liên đã gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm