Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/02/2026 - 18:13 (GMT+7)

Hội LHPN Khánh Hòa tích cực hỗ trợ các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hương Thảo (thực hiện)
Hội LHPN Khánh Hòa tích cực hỗ trợ các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

Tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều hoạt động. Trong đó, việc đồng hành, hỗ trợ các nữ ứng cử viên không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò của tổ chức Hội.

Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Trước thềm sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có buổi trao đổi với bà Nguyễn Quỳnh Nga - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, về sự tham gia của các cấp Hội địa phương trong công tác bầu cử.

PV: Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử hiện nay, thưa bà?

Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Theo tôi, việc nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử hiện nay mang ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là câu chuyện về bình đẳng giới, mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng điều hành và định hướng phát triển. Một nền quản trị hiện đại đòi hỏi sự tham gia cân bằng của cả hai giới, đó là điều kiện để bảo đảm tính đại diện và sự hài hòa lợi ích trong xã hội.

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và đang đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi tham gia các cơ quan dân cử, cùng với nam giới, họ góp phần bổ sung những góc nhìn đa dạng, giúp các vấn đề về việc làm, an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, gia đình… được xem xét đầy đủ hơn. 

Thực tế, việc tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt trên 30% là một bước tiến quan trọng. Sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị và bộ máy hành chính đã làm phong phú thêm các góc nhìn chính sách, tăng tính cân bằng và chiều sâu trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt khoảng 20%, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt 14%. Đây là con số có ý nghĩa chính trị trong việc bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy chính quyền địa phương. Bằng sự sâu sát thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cùng góc nhìn nhân văn, các nữ đại biểu dân cử ngày càng được cử tri tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Song hành với đó là đội ngũ nữ trí thức, nữ doanh nhân trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, an sinh và đổi mới sáng tạo. Ở mỗi lĩnh vực, phụ nữ không chỉ hiện diện, mà còn góp phần tạo nên những chuyển động tích cực tại địa phương.

PV: Xin bà cho biết Hội LHPN tỉnh đã và đang triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ, đồng hành cùng các nữ ứng cử viên, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử?

Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố, tỉnh Khánh Hòa có 20 ứng cử viên, trong đó 11 ứng cử viên là nữ. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm đến công tác cán bộ nữ. 

Thời gian qua, dưới sự định hướng của Hội LHPN Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động tham gia công tác bầu cử như: Chủ động phát hiện, giới thiệu, đề xuất phụ nữ tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vận động hội viên, phụ nữ chủ động tham gia bầu cử...

Xác định việc đồng hành, hỗ trợ các nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN tỉnh xem đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò, chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Theo đó, chúng tôi đã tập trung triển khai một số giải pháp như:

Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho ứng cử viên nữ, từ xây dựng chương trình, kỹ năng thuyết trình, tiếp xúc cử tri đến xử lý tình huống, trao đổi thông tin với báo chí, với công chúng. Đây là những kỹ năng then chốt để ứng viên thể hiện rõ năng lực và bản lĩnh trước cử tri. Vun đắp sự tự tin và quyết tâm cho phụ nữ khi tham gia ứng cử. 

Xác định truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội, hỗ trợ các nữ ứng cử viên, Hội LHPN tỉnh chủ động tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, fanpage của Hội về chủ trương, ý nghĩa của việc nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử; giới thiệu những tấm gương cán bộ nữ tiêu biểu, lan tỏa hình ảnh tích cực của phụ nữ trong đời sống chính trị...

Hội LHPN Khánh Hòa tích cực hỗ trợ các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND- Ảnh 1.

Phụ nữ Khánh Hòa ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của mình trong sự phát triển của địa phương

PV: Nhân dịp năm mới 2026, bà muốn gửi gắm thông điệp gì tới phụ nữ tỉnh nhà, đặc biệt là các nữ ứng cử viên?

Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi mong mỗi cử tri hiểu rằng lá phiếu mình cầm trên tay không chỉ là quyền công dân được pháp luật bảo đảm, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước. 

Mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Các cử tri nữ hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu đúng, bầu đủ những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của phụ nữ.

Đối với các nữ ứng cử viên, tôi đánh giá cao sự sẵn sàng và tinh thần nghiêm túc của chị em. Tham gia ứng cử không phải là một lựa chọn dễ dàng nhưng nếu giữ được bản lĩnh, sự tự tin, các nữ ứng cử viên sẽ chinh phục được cử tri. Các cấp Hội sẽ luôn đồng hành cùng các nữ ứng cử viên. 

Khi lá phiếu được trao đi, đó không chỉ là sự lựa chọn, mà là sự gửi gắm niềm tin. Và niềm tin ấy phải được đáp lại bằng năng lực, sự tận tâm và trách nhiệm trước nhân dân của người đại biểu dân cử.

Sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị không chỉ là thắng lợi của cá nhân chị em, mà là minh chứng sinh động về vai trò và vị thế của phụ nữ không ngừng được nâng cao.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận