Hội LHPN Kon Tum lên tiếng trước vụ người làm nghi bị chủ bạo hành dã man

24/07/2018 - 19:28
Hội LHPN tỉnh Kon Tum vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc một phụ nữ giúp việc quê ở Kon Tum nghi bị chủ nhà bạo hành dã man tại Gia Lai; đồng thời đề nghị địa phương nơi nạn nhân Y Nhiêu cư trú hỗ trợ nạn nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường

Tại công văn số 428 /CV-BTV, ngày 23/7/2018, gửi các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và huyện Đăk Glei (Kon Tum), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum Nguyễn Thị Liên đề nghị phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ chị Y Nhiêu - nạn nhân vụ bạo hành.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương đã liên tục đưa tin về vụ nạn nhân là Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh KonTum) đã bị bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, hiện đang tạm trú tại tổ 3, Phường Thống Nhất, TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai) thường xuyên đánh đập, hành hạ dã man gây thương tích để lại hậu quả nghiêm trọng về thể xác và tinh thần. Hiện chị Y Nhiêu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

y-nhieu.jpg
Chị Y Nhiêu - nạn nhân vụ bạo hành dã man xảy ra trên địa bàn tình Gia Lai - đang được người thân chăm sóc tại trung tâm y tế.

 

Vụ việc trên đã gây hoang mang, búc xúc và bất bình lớn trong dư luận xã hội, đặc biệt trong hội viên phụ nữ trước những hành vi quá dã man, mất hết nhân tính của Nguyễn Thị Hà (bà Nga) đối với chị Y Nhiêu.

Thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành chức năng và UBND huyện Đăk Glei quan tâm phối hợp hỗ trợ, giải quyết xử lý nghiêm đối với hành vi bạo hành thân thể chị Y Nhiêu, cụ thể như sau:

  1. Đề nghị Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng vi phạm theo đúng pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nói chung và phụ nữ nói riêng.
  2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei tích cực điều trị, hỗ trợ tạo điều kiện để Y Nhiêu sớm bình phục.
  3. Đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Kon Tum phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời giúp đỡ chị Y Nhiêu và gia đình sớm ổn định tâm lý, tinh thần; sau khi nạn nhân Y Nhiêu bình phục sức khỏe đề nghị quan tâm tạo điều kiện việc làm phù hợp.
  4. Đề nghị Hội LHPN huyện Đăk Glei tiếp tục trực tiếp thăm hỏi, nắm thông tin cụ thể và phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra vụ việc; vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với nạn nhân Y Nhiêu và gia đình, giúp nạn nhân sớm ổn định tâm lý, trở lại cuộc sống bình thường.
a3.jpg
Trên đầu trên mặt chị Y Nhiêu cũng chi chít vết thương của những trận đòn

Trước đó, như phunuvietnam.vn đã đưa tin, chị Y Nhiêu (23 tuổi, ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) sang Gia Lai làm thuê nhưng phải bỏ trốn vì bị bạo hành dã man của bà chủ với dấu tích để lại trên cơ thể là chi chít những vết sẹo.

Tháng 6 vừa qua, cho rằng Nhiêu lấy trộm hơn một tỷ đồng và có quan hệ bất chính với chồng đến có thai, nữ chủ quán đã "xuống tay" không thương tiếc. "Cứ mỗi lần em nói không lấy thì bà chủ lại dùng cây sắt đập lên người. Bà ta còn dùng cả cây gỗ đã đóng đinh đập lên đầu, lên mặt, hai bàn tay làm chảy máu", Y Nhiêu kể.

Theo cô gái, người chủ còn dùng bàn ủi điện, thanh sắt hơ lên than nóng ủi, gí lên người. "Bà chủ dùng búa đinh đập vào răng, không gãy bà lại dùng kìm nhổ. Bà ta còn dùng kìm cắt kẽm kẹp tai, dùng dao phay xẻo từng nhát vào tay", Y Nhiêu rùng mình nhớ lại. Cô gái cho biết, trước đây khi cô có thai 5 tháng với người yêu cũng bị bà chủ đánh đến sẩy thai… 

Ngày 9/7, chị bị đánh đập đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì chị đã thấy mình nằm ở một bụi rậm ven đường. Sau đó chị cố gắng bò ra được lề đường thì gặp người dân quanh đấy đưa đi cấp cứu. Sau thời gian nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, hiện chị đã được chuyển về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Glei. Tại đây, bác sĩ cho biết đã phát hiện có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân. Bên cạnh đó còn có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai 2 bên, 1 ngón tay bị nhiễm trùng có mủ và hoại tử...     

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ. phunuvietnam.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm