Thấy con khóc quá nhiều, người mẹ trích xuất camera thì hoảng hồn khi nhìn thấy người giúp việc đã cầm chân con gái 14 tháng tuổi dốc ngược lên, rồi ném xuống giường.
Trong 2 ngày 14,15/11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán và Kỹ năng giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Bé Su, tên thật là D.N.C (6 tuổi), đã được gửi về cho ông bà ngoại nuôi tại Trà Vinh vào chiều qua (31/10), sau khi bị cha dượng bạo hành, chích thuốc lá khắp người với thương tích 51%.
Tôi và chồng tôi cưới nhau năm 2010 và có với nhau 2 con gái. Kể từ năm 2014, sau khi tôi sinh cháu gái thứ 2, chồng tôi bắt đầu sa vào rượu chè và hay đánh đập tôi.
Nạn nhân mua bán người, phụ nữ bị bạo hành, trẻ bị xâm hại tình dục… rất dễ bị sang chấn tâm lý. Tuy nhiên, tất cả nạn nhân bị sang chấn tâm lý đều có thể phục hồi, được quyền lựa chọn cách thức phục hồi sau sang chấn và điều này giúp khả năng phục hồi tốt hơn.
Tỏ ra vui vẻ khi cười nói, nhưng cháu K. dường như không giấu nổi những nỗi buồn trong lòng mình khi nhắc đến những gì đã trải qua. K. chia sẻ, cháu rất muốn được về ở với mẹ, với chị và em. “Cháu muốn về với mẹ, cháu muốn được đi học”, K. nói.
“Mong cơ quan chức năng hãy đặt vào địa vị của đứa trẻ thiệt thòi để nghĩ cho mẹ con em. Cháu đã bị tổn thương quá nhiều. Hơn 3 tháng trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết, cháu vẫn chưa thể được đến trường…”
Đâm chết bạn gái vì bị chia tay; níu kéo tình yêu bất thành dùng kéo sát hại người yêu, đánh đập vợ cũ tàn nhẫn khi xảy ra mâu thuẫn… đó là 3 trong vô số vụ "bạo hành cặp đôi" khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ trong thời gian gần đây.
Ngày 23/9, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nghi vấn bé V.Q.K. (SN 2009, ngụ tại chung cư The Flemington, phường 15, quận 11, TPHCM) bị bạo hành trong thời gian dài.
Nguyên nhân các em bị bạo hành là do nghịch nước, không vâng lời nên bị ông nội và những người thân khác trong gia đình đánh gây thương tích.