Hội LHPN Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thăm hỏi các gia đình có người thân gặp nạn trong bão lũ

Đình Nguyên
08/12/2020 - 19:54
Hội LHPN Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thăm hỏi các gia đình có người thân gặp nạn trong bão lũ
Hội LHPN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân gia đình chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại Quảng Trị và gia đình có người thân gặp nạn do bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Trị vào ngày 10/10.

Theo đó, đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình liệt sĩ Cao Văn Thắng (SN 2000, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị vừa qua.

Hội LHPN Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thăm hỏi các gia đình có người thân gặp nạn  - Ảnh 1.

Hội LHPN Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thăm hỏi gia đình có người thân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ và các gia đình có người thân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Trung sỹ Cao Văn Thắng là chiến sỹ thuộc Phòng Tham mưu - Kế hoạch, của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Sự hy sinh của đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của người chiến sỹ vì nước, vì dân.

Tại gia đình liệt sĩ Cao Văn Thắng, đoàn đã gửi lời động viên thăm hỏi, mong gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Tại buổi thăm hỏi, Đoàn cũng đã hỗ trợ gia đình liệt sĩ 05 triệu đồng.

Cũng trong chuyến thăm hỏi này, đoàn  Hội LHPN huyện Nghi Xuân cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân gia đình thuyền viên Lê Quốc Cường (SN 1995) và gia đình thuyền viên Nguyễn Văn C. (SN 1982, trú thôn Yên Bình, xã Lộc Yên,Hương Khê), thuyền viên tàu Vietship 1 bị thiệt mạng và mất tích tại vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị vào ngày 10/10 vừa qua.

Anh C. là thuyền viên tàu Vietship 01 tử nạn do sóng đánh rơi xuống biển vào tối 10/10 tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Còn anh Lê Quốc Cường đang mất tích, gia đình và người thân đã vào vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Trong chuyến viếng thăm, đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình thuyền viên 03 triệu đồng và động viên các gia đình cố gắng vươn lên để tiếp tục cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm