Phụ nữ góp phần xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung

PV
24/11/2021 - 11:48
Phụ nữ góp phần xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Sáng nay (24/11), Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhiều quan khách. 208 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 223 ngàn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã về dự Đại hội tại điểm cầu Trung tâm Hội trường Tỉnh uỷ và 11điểm cầu nhánh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Các cấp Hội phụ nữ Quảng Ngãi đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; cụ thể hoá phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Thành tích nổi trội và đáp ứng đúng nhiệm vụ phát triển KTXH ở một tỉnh nghèo, thể hiện ở con số vượt 256% chỉ tiêu NQ Đại hội về số hộ được Hội giúp đỡ đạt 8 tiêu chí của gia đình 5 không 3 sạch; 346% chỉ tiêu hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội,tập hợp phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia tổ chức Hội, không còn cơ sở có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%.

Phụ nữ góp phần xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà (bìa phải) trao bức tranh với dòng chữ “Đoàn kết- nhân văn- sáng tạo- phát triển” cho Đại hội. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Hoà mong rằng, các cấp Hội và mọi phụ nữ Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những thành tích đó, nghiên cứu để triển khai các hoạt động nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả. Cần chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với việc "Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong thực hiện các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi để có thêm nhiều hơn nữa những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, phụ nữ Quảng Ngãi trở thành lá cờ đầu trong khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên về phong trào phụ nữ tham gia phát triển kinh tế biển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu để góp phần xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung.

Bà Lê Na, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi khoá XIX, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi khoá XX. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 12 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu tổng quát của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 là: "Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội các cấp, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung".

Hội LHPN Quảng Ngãi nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 - Ảnh 2.

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen tại Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã dành những phút trang trọng vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 cánbộ Hội tỉnh Quảng Ngãi đạt danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi" nhiệm kỳ 2017– 2022.Hội LHPN tỉnh Quảngngãi tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 29 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 24 cá nhân đạt danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi", nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm