Hội LHPN Thanh Hóa tặng quà học sinh nghèo vượt khó trong “Ngày hội biên phòng toàn dân”

Quốc Toản
24/02/2023 - 15:03
Hội LHPN Thanh Hóa tặng quà học sinh nghèo vượt khó trong “Ngày hội biên phòng toàn dân”
Đồn Biên phòng Bát Mọt - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023, tại xã Bát Mọt.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 64 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, 34 năm ngày Biên phòng toàn dân và Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".  

Bát Mọt là xã biên giới nằm ở phía Tây huyện Thường Xuân với 17.497 km đường biên giới, gồm 9 cột mốc giới, tiếp giáp với 4 bản giáp biên huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Trong những năm qua, xã Bát Mọt luôn quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền vận động nhân dân, các lực lượng làm tốt công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân. 

Hội LHPN Thanh Hóa tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trong “Ngày hội biên phòng toàn dân”  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá trao tặng quà cho hộ dân nghèo ở địa bàn biên giới Bát Mọt

Theo đó, xã Bát Mọt đã xây dựng và kiện toàn 9 tổ tự quản về an ninh trật tự với 27 thành viên, tuyên truyền vận động 3 cá nhân ở giáp biên tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; phát hiện 15 vụ xâm lấn rừng trái phép; vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế…Qua đó, tình hình chủ quyền an ninh biên giới được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt kinh tế, văn hóa- xã hội khu vực biên giới có những chuyển biến rõ rệt.

Các đại biểu tham dự ngày hội đã thảo luận về kết quả, thuận lợi, khó khăn và phương hướng để thực hiện "Ngày hội biên phòng toàn dân" và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới.           

Ngày hội cũng là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; UBND xã Bát Mọt tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân.

Hội LHPN Thanh Hóa tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trong “Ngày hội biên phòng toàn dân”  - Ảnh 2.

Đồn biên phòng Bát Mọt trao tặng quà động viên các em nhỏ trong chương trình "Nâng bước em tới trường"

Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá cũng đã trao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Bát Mọt. Trong không khí vui tươi của ngày hội, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã trao tặng các phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà cho các cháu học sinh trong chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi Biên phòng và dự án " Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường".

Trong thời gian diễn ra ngày hội, tại xã Bát Mọt đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo bà con trong xã tham gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm