Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây tại Thanh Hóa

Hải Linh
31/01/2023 - 16:47
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây tại Thanh Hóa

Thứ 2,3,4 từ phải qua: Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây tại Đền Bà Chúa Chầm, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá

Ngày 31/1 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Đền Bà Chúa Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham dự buổi lễ.

Đây là một trong số những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tham dự buổi lễ còn có ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; cùng các cán bộ Hội LHPN Việt Nam, đại diện các ban xây dựng Đảng, UBND tỉnh và huyện Ngọc Lặc, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa…

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu thăm hỏi cán bộ, hội viên và nhân dân huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, giá trị, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường. Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", phát động nhiều phong trào, xây dựng nhiều mô hình, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia như: "Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp", "Nhà sạch - vườn mẫu", "Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh", "Đường hoa phụ nữ"…

Trong năm 2022, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh Thanh Hoá đã trồng mới gần 500.000 cây xanh tại các khu di tích lịch sử, văn hoá, công sở, trên các tuyến đường giao thông liên thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bà Tôn Ngọc Hạnh (trái), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao biển hỗ trợ 2.000 cây xanh cho Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

Đặc biệt, trong không khí đầu Xuân mới Quý Mão 2023, với tình cảm thiêng liêng tại đền thờ Bà Chúa Chầm - người phụ nữ có công nuôi dưỡng nghĩa quân Lam Sơn, được đức Vua Lê Lợi sắc phong là Hoàng phi; được triều đình Nhà Nguyễn sắc phong là "Cung phi tiên bà", Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào trồng cây xanh. Phấn đấu đạt chỉ tiêu trong dịp Tết, các cấp Hội sẽ trồng mới trên 35.000 cây xanh, trong đó Hội LHPN tỉnh vận động hỗ trợ trồng 5.000 cây xanh tại các địa phương. 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu đã trồng mới 5 cây hoa Ngọc Lan, 2 cây Bồ Đề (đường kính khoảng 15 cm) và 400 cây hoa ban trên dọc tuyến đường vào Đền Bà Chúa Chầm; trồng 1km hàng rào xanh và hoa mẫu đơn tại khuôn viên sân Đền. Đồng thời, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá cũng trồng khoảng 34.000 cây xanh.

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao biển hỗ trợ 2.000 cây xanh và 50 suất quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hoá.

Ngoài ra, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà 2 nữ đảng viên cao tuổi; tặng 13 bộ áo dài cho các Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN xã Phùng Giáo.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bà Hà Thị Nga (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, thăm bà Lê Thị Bảy (SN 1936), làng Chuối, xã Phùng Giáo, 63 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Hà Thị Nga hưởng ứng Tết trồng tại Thanh Hoá - Ảnh 5.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên và người dân tỉnh Thanh Hoá

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã trao 7 bộ loa truyền thông cho tổ truyền thông cộng đồng và 20 thùng đựng rác, giúp các cán bộ, hội viên cơ sở hoàn thành tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội đã đề ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm