Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Trường Hùng
13/10/2020 - 16:45
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Sáng 13/10, tại TP Bắc Ninh, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và trao giải cuộc thi "Sáng tác các tác phẩm thơ và ca khúc về phụ nữ Bắc Ninh" diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đại diện Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, trình bày khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Cùng với phụ nữ cả nước, các thế hệ phụ nữ Bắc Ninh đã có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà, làm rạng rỡ truyền thống cao đẹp của phụ nữ Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành; luôn phát huy sự đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, cách làm đa dạng đã có 16.978 gương điển hình phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua được biểu dương, 709 phần việc tham gia xây dựng Nông thôn mới được các cấp Hội đăng ký và thực hiện hiệu quả, xây dựng 138 "Làng 3 sạch", 13 "Làng nông thôn mới" kiểu mẫu, trồng và chăm sóc 300km đường hoa, đường cây phụ nữ; quản lý trên 1.600 tỷ đồng tín chấp từ các ngân hàng cho 48.747 lượt hội viên phụ nữ vay vốn khởi nghiệp và phát triển kinh tế…

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, phát biểu tại lễ kỷ niệm

"Với những kết quả đạt được, từ năm 2015 đến nay Hội LHPN tỉnh được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua, 4 năm liên tục được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua của TƯ Hội, 4 lần được tặng cờ của UBND tỉnh và hôm nay Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương độc lập hạng Nhì, TƯ Hội trao tặng Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2020 và nhiều phần thưởng cao quý khác", bà Trần Thị Vân bày tỏ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ niềm tự hào về những thành tích mà các cấp Hội tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. "Thật tự hào khi Bắc Ninh hiện đang là tỉnh duy nhất trong cả nước có các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đều là nữ. Kết quả này thể hiện sự quan tâm rất cụ thể, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ và là sự khẳng định vai trò, sự nỗ lực, trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nói.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng Ban Chính sách Luật pháp - Trung ương Hội (thứ 4, 5, 6 từ trái sang) chúc mừng Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh.

Để phát huy tối đa, hiệu quả nguồn nhân lực nữ của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN các cấp của Tỉnh tập trung quyết liệt hơn nữa cho công tác cán bộ nữ, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và tham mưu, đề xuất nhân sự tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, xứng đáng làm ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp cũng như nhân sự của BCH Hội LHPN các cấp.

Ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Hội LHPN Việt Nam nói chung đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định: Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh đã luôn giữ vai trò là tổ chức tiêu biểu và đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

"Đặc biệt từ khi tách tỉnh đến nay, Tỉnh ủy luôn đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của BCH Hội LHPN tỉnh trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội", bà Đào Hồng Lan đánh giá.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ bằng các hoạt động cụ thể. Trong đó có việc tập trung vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phối hợp nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 4.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (ngoài cùng, bên phải) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga

Cũng tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Nga đã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí đứng đầu tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo các cấp, ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều đóng góp vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Nhân dịp này, tri ân các thế hệ cán bộ đi trước, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao phần quà cho 16 chị nguyên là cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổng kết cuộc thi "Sáng tác các tác phẩm thơ và ca khúc về phụ nữ Bắc Ninh" hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao giải cho 27 tập thể, cá nhân có tác phẩm tham gia.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình kỷ niệm, lễ đón nhận:

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúc mừng những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 6.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ".

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 7.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng Bằng khen cho 5 nữ doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 9.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao giấy chứng nhận cho các tác giả tham gia Cuộc thi "Sáng tác các tác phẩm thơ và ca khúc về phụ nữ Bắc Ninh"

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 10.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao tặng phần quà tri ân các chị nguyên là cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì - Ảnh 11.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm