Hội LHPN tỉnh Điện Biên đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá
Cán bộ Hội LHPN ở Điện Biên thực hiện cam kết xây dựng "Cơ quan không khói thuốc"
Nhằm triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các kế hoạch của TƯ Hội LHPN Việt Nam, của tỉnh, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đang đồng bộ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, xây dựng môi trường không khói thuốc, nâng cao năng lực cán bộ Hội và lan tỏa thông điệp sống khỏe đến hội viên, phụ nữ và Nhân dân.
Nhằm triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các kế hoạch của TƯ Hội LHPN Việt Nam, của tỉnh về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc đồng bộ triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, xây dựng môi trường không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.
Theo đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định mới về thuốc lá truyền thống và các sản phẩm thuốc lá mới; đồng thời phổ biến lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, xây dựng môi trường sống không khói thuốc bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các câu lạc bộ, hệ thống truyền thanh cơ sở và tăng cường trên các nền tảng số như fanpage, Facebook, nhóm Zalo của Hội nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, nâng cao hiệu quả truyền thông.
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5/2026, Hội LHPN các cấp được đề nghị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như treo băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông trực tiếp, tọa đàm với chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá". Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; vận động đưa quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, hạn chế hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội vào quy chế và hương ước, quy ước của địa phương.

Các Chi hội Phụ nữ lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá vào sinh hoạt định kỳ.
Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình "Gia đình không khói thuốc", "Cơ quan không khói thuốc", đồng thời phối hợp xây dựng các mô hình "Nhà hàng không khói thuốc", "Khách sạn, điểm du lịch không khói thuốc", "Cơ sở sản xuất, kinh doanh không khói thuốc". Nội dung xây dựng môi trường không khói thuốc cũng được lồng ghép với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", lấy sức khỏe của phụ nữ và trẻ em làm trung tâm, góp phần hình thành khu dân cư văn minh, an toàn và không khói thuốc.
Để nâng cao hiệu quả triển khai, Hội chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ và lực lượng nòng cốt tại cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội trong việc phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Thông qua cuộc thi, các cấp Hội tiếp tục lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, sáng tạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và không khói thuốc.