Hưng Yên: Gần 200 suất quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Nguyễn Thị Huệ (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
06/11/2021 - 18:30
Hưng Yên: Gần 200 suất quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Đại diện Hội LHPN Hưng Yên trao quà nhờ cán bộ y tế trao cho nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

Ngày 6/11, Hội LHPN Hưng Yên đã trao gần 200 suất quà cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu tháng 11/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 49 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến chùm ca bệnh tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhằm kịp thời quan tâm động viên và hỗ trợ người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 6/11/2021, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tặng 122 suất quà cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá 36.600.000 đồng. Theo đó, Đoàn đã đến tặng quà 62 hộ gia đình có trẻ em trong khu vực cách ly phong tỏa tại đường Lê Văn Lương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng gồm sữa, gạo, bánh.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Gần 200 suất quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tặng 122 suất quà cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Cùng ngày, đoàn đã đến tặng 60 suất quà cho nữ bệnh nhân đang điều trị tại các khoa Nội tiết, khoa Thận và khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên - nơi bị phong tỏa từ ngày 4/11/2021.

Tại các nơi đến thăm, tặng quà, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, hội viên phụ nữ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch, mong muốn các lực lượng phối hợp chặt chẽ, vượt qua khó khăn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân đi tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine toàn dân; kịp thời cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chủ động trong phòng, chống dịch bệnh; đảm nhiệm các phần việc phù hợp chung tay cùng các cấp, các ngành khoanh vùng, khống chế không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực xã hội hóa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em với phương châm không để phụ nữ và trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh bởi dịch bệnh không được các cấp Hội kịp thời quan tâm hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm