Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác Hội ở cơ sở
Bà Lê Ngọc Thùy (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, kiểm tra Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn Nong Thâm, xã Cai Kinh
Trong tháng 4 và 5/2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát tại 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ công tác Hội, hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.
Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã đi thị sát, làm việc tại các xã: Thái Bình, Na Dương, Cai Kinh, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Quốc Khánh, Tân Đoàn, Thiện Long, Bằng Mạc, Nhân Lý, Vũ Lễ và các phường: Lương Văn Tri, Kỳ Lừa.
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa; công tác quản lý hội viên; việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách; thực hiện các quy chế của Hội và hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (đứng), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, tham gia đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Lãnh đao Hội LHPN phường Lương Văn Tri báo cáo về tình hình hoạt động của các cấp bộ Hội cùng những thuận lợi, khó khăn ở cơ sở.
Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội cơ sở cơ bản chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ phù hợp với tình hình thực tế địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm bảo đảm theo định hướng của Hội cấp trên. Hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội được duy trì nề nếp, góp phần hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra thực tế tại các hộ vay nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi; hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn nhận ủy thác.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (giữa), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Nhung tại khu Pá Piêng, xã Đồng Đăng

Bà Lê Ngọc Thùy (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, thăm mô hình phát triển kinh tế của chị em vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục quan tâm như công tác cập nhật dữ liệu hội viên; việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và duy trì hiệu quả các mô hình tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ công tác Hội và hoạt động ủy thác trong thời gian tới.
Thông qua đợt kiểm tra, giám sát, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và hiệu quả quản lý nguồn vốn ủy thác trong thời gian tới.