Hội LHPN tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid -19 phục vụ công tác bầu cử

Lê Thi (Hội LHPN tỉnh Nam Định)
29/04/2021 - 12:33
Hội LHPN tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid -19 phục vụ công tác bầu cử

Hội LHPN tỉnh Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19

Để phục vụ công tác bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2025, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19

Cụ thể, 100% cơ sở Hội tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, dong ngõ, phát quang bui rậm, khai thông cống rãnh; trồng và chăm sóc 2.003 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.575km đảm bảo sáng -xanh – sạch – đẹp trước, trong và sau cuộc bầu cử diễn ra.

Hội LHPN tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid -19 phục vụ công tác bầu cử   - Ảnh 1.

Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở

Các cấp Hội cũng duy trì hơn 1.000 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác với sự tham gia 263.337 thành viên với thông điệp "Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức luyện tập thể dục – thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe".

Hội LHPN tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid -19 phục vụ công tác bầu cử   - Ảnh 2.

Các hội viên, phụ nữ tham gia dọn vệ sinh môi trường

Bên cạnh đó, các cấp Hội sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các hoạt động mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới"; mô hình "Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ hộ gia đình"... tại 226/226 cơ sở Hội. Đồng thời, kẻ vẽ pano, áp phích ở những địa bàn đông dân cư, trụ sở làm việc và các trục đường chính đông người qua lại….

Hội LHPN tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid -19 phục vụ công tác bầu cử   - Ảnh 3.

Truyền thông, vận động phòng chống dịch Covid-19 tại thôn, xóm, gia đình

Các cấp Hội cũng phát huy hiệu quả công tác truyền thông, vận động tại thôn, xóm, gia đình của hơn 4.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội trong thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là thông điệp đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không tụ tập đông người. Bên cạnh đó, thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết. Các cấp Hội cũng tuyên truyền để người dân khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời. Đặc biệt, các cấp Hội giám sát, phát hiện người lạ từ địa phương khác về cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không đúng sự thật với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý đảm bảo dịch bệnh không phát tán trong cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm