Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn

N.A
27/04/2021 - 16:21
Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài VOH ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Sáng 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động cùng các đơn vị: Bộ đội biên phòng TPHCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Liên hiệp HTX Thương mại TP (Co.op), Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) và Tổng Công ty điện lực TPHCM trong việc chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn.

Hội nghị vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; đại tá Nguyễn Duy Thắng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP; ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài VOH; bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP; ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Sài Gòn Co.op; ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP; bà Nguyễn Thị Tố Loan - Chuyên viên Ban công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Ban thường vụ Hội LHPN TP; Hội LHPN 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và đại tá Nguyễn Duy Thắng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Tại Hội nghị, các đơn vị cam kết cùng nhau thực hiện hơn 24 nội dung nhằm góp phần đồng hành cùng hội viên, phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TPHCM cũng như tại các tỉnh biên giới, hải đảo. Cụ thể, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TPHCM tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về tiết kiệm điện, các dịch vụ chăm sóc khách hàng, cài đặt app Chăm sóc khách hàng... trên các kênh truyền thông của Hội, tập huấn về tiết kiệm điện và truyền thông cải tiến đổi mới của ngành điện, chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên, người lao động thuê nhà. Tổng Công ty Điện lực TP cũng đã hỗ trợ Hội LHPN TPHCM 800 triệu đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí chăm lo là 1,38 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, vận động 500 nam, nữ công nhân trong độ tuổi kết hôn tham gia các lớp chuyên đề tiền hôn nhân trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội; thực hiện phong trào "Gia đình trồng cây xanh", các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán...

Phối hợp Sài Gòn Co.op tổ chức cuộc vận động truyền thông "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các chuyên đề gắn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội với sinh hoạt khách hàng thành viên của Sài Gòn Co.op; thực hiện nâng chất tập san "Thông tin Gia đình và Đời sống"; cải tiến, mở rộng mô hình các cửa hàng liên kết tại địa bàn dân cư; tiếp tục phát hành thẻ hội viên liên kết giữa Sài Gòn Co.op và Hội LHPN TPHCM; các chương trình an sinh xã hội nhằm giúp gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn đình cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 4.

Lãnh đạo các đơn vị thể hiện sự quyết tâm tại Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Ngoài ra, Hội LHPN TPHCM cũng phối hợp cùng Đài VOH thực hiện chương trình tuyên truyền về cuộc sống nữ lao động, các cách làm hay của phụ nữ vươn lên trong cuộc sống qua các chuyên mục phát sóng trên đài.

Đây là hoạt động tiếp nối các chương trình phối hợp của Hội LHPN TPHCM cùng các đơn vị diễn ra trong thời gian qua. Thực tế, nhiều chương trình đã mang lại kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM và các tỉnh biên giới, cũng như giúp đời sống người phụ nữ được nâng cao.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, đề nghị, để công tác tuyên truyền tốt hơn thì trong thời gian tới Hội LHPN TPHCM cần có sự đánh giá, biểu dương và khen thưởng các đơn vị trong công tác phối hợp, thực hiện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 5.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 6.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các đơn vị chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ khó khăn - Ảnh 7.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm