10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TƯ Hội LHPN Việt Nam
24/12/2020 - 06:15
10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV đã tôn vinh biểu dương 335 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Dương Hà

Trong năm 2020, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hiệu quả, có tính lan toả trong xã hội. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu.

1. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng "Giữ trọn niềm tin theo Đảng" trong suốt cả năm và cao điểm là các hội thảo, tổ chức lấy ý kiến của hội viên, phụ nữ đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII với khoảng 1,2 triệu lượt ý kiến đóng góp.

10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự, chỉ đạo Hội thảo "Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ và Nguồn nhân lực chất lượng cao - Những nội dung liên quan trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng" do Hội LHPNVN phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức diễn ra sáng 4/11 tại Hà Nội. Ảnh: Dương Hà

2. Đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết  thực vì phụ nữ và trẻ em"  triển khai trong toàn quốc tập trung vào xây dựng các công trình, mô hình vì cộng đồng, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế; an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 223 tập thể, cá nhân có hành động thiết thực tiêu biểu được giới thiệu để Trung ương Hội lựa chọn biểu dương khen thưởng.

Mô hình chung cư an toàn của Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đạt giải Nhất trong cuộc thi ý tưởng  "Xây dựng Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ảnh: Hải Yến

Mô hình chung cư an toàn của Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đạt giải Nhất trong cuộc thi ý tưởng "Xây dựng Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ảnh: Hải Yến

3. Chủ động, sáng tạo trong vận động, hỗ trợ phụ nữ phòng chống dịch covid-19 hiệu quả:  Liveshow âm nhạc trực tuyến "Kiên cường Việt Nam - Stay Strong Viet Nam", 217.500 cuộc truyền thông, cấp phát gần 4.000.000 tờ rơi; hơn 1.315.000 tin, bài; vận động nguồn lực 92,19 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Phụ nữ dân tộc Mông ở vùng cao Yên Bái hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát 100 nghìn khẩu trang miễn phí phòng chống dịch Covid-19" do Hội LHPN tỉnh Yên Bái phát động. Ảnh: Hội LHPN Yên Bái.

Phụ nữ dân tộc Mông ở vùng cao Yên Bái hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát 100 nghìn khẩu trang miễn phí phòng chống dịch Covid-19" do Hội LHPN tỉnh Yên Bái phát động. Ảnh: Hội LHPN Yên Bái.

4. Huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả của thiên tai và biến đối khí hậu, đặc biệt hậu quả của lũ lụt tại miền Trung với 53,8 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Những bánh chưng, bánh tét được hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Bình Tân (TP. HCM) gói cả trong đó tình cảm của người miền Nam gửi cho “khúc ruột miền Trung”. Ảnh Nguyễn Trang

Những bánh chưng, bánh tét được hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Bình Tân (TP. HCM) gói cả trong đó tình cảm của người miền Nam gửi cho “khúc ruột miền Trung”. Ảnh Nguyễn Trang

5. Chuỗi sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" với nhiều hoạt động sôi nổi ở tất cả các cấp: "Tuần lễ Áo dài" từ ngày 02 - 08/3/2020, cuộc vận động thiết kế áo dài "Tự hào Áo dài Việt" (534 tác phẩm dự thi); đồng diễn áo dài, thi ảnh đẹp Áo dài online; tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng diễn áo dài quần chúng tại Lễ hội Áo dài "Hương sắc Tràng An" của hơn 500 phụ nữ trên Phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 29/11/2020. Ảnh: Trường Hùng

Đồng diễn áo dài quần chúng tại Lễ hội Áo dài "Hương sắc Tràng An" của hơn 500 phụ nữ trên Phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 29/11/2020. Ảnh: Trường Hùng

6. Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em vùng biên giới, đặc biệt "Tết yêu thương" tại các xã biên giới, khó khăn với gần 5,8 tỷ đồng quà và tiền mặt.

4 hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thèn Chu Phìn (Hoàng Su Phì, Hà giang) được trao và gắn biển Mái ấm tình thương. Ảnh: Lan Hương

4 hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thèn Chu Phìn (Hoàng Su Phì, Hà giang) được trao và gắn biển Mái ấm tình thương. Ảnh: Lan Hương

7. Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV đã tôn vinh biểu dương 335 tập thể, cá nhân tiêu biểu; Hội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Hội nghị điển hình tiên tiến của các cấp Hội đã biểu dương 231.761 tập thể, cá nhân, tặng bằng khen, giấy khen cho 22.306 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua của Hội.                                                     

10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 7.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (20/10/1930 - 20/10/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Ảnh: Thu Sương

8. Vận động lồng ghép giới trong chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2020-2030 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Hội được Chính phủ giao chủ trì xây dựng, triển khai Dự án " Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"  trong Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng DTTS, miền núi và "tăng cường các giải pháp bình đẳng giới" được nêu như một nhiêm vụ trong Chương trình MTQG xây dựng NTM.

10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 8.

Chị Tẩn Tả Mẩy (Giám đốc Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ bản Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai) gặp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam tại sự kiện Từ bản làng đến Thị trường của dự án GREAT ("Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La"). Ảnh: Quỳnh Phương

9. Liên hoan chi hội trưởng giỏi tại 7 cụm thi đua đã biểu dương tôn vinh 345 chị đại diện cho 88.839 chi hội trưởng trong toàn quốc, là diễn đàn để các chi hội trưởng tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội. 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao danh hiệu Chi hội trưởng phụ nữ tiểu biểu toàn quốc năm 2020 cho bà Đỗ Thị Nhung (thị trấn Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình). Ảnh: Văn Long

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao danh hiệu Chi hội trưởng phụ nữ tiểu biểu toàn quốc năm 2020 cho bà Đỗ Thị Nhung (thị trấn Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình). Ảnh: Văn Long

10. Ngày phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức ở hầu hết cả tỉnh/thành hỗ trợ hiện thực hoá 4.098 dự án/ý tưởng của phụ nữ; đào tạo, hướng dẫn, tư vấn kết nối nguồn tín dụng trên 115 tỷ đồng cho gần 17.000 phụ nữ. Trung ương Hội tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công", chọn ra 68 dự án xuất sắc (trong đó có 23 dự án của người khuyết tật) trong số 922 dự án dự thi để hỗ trợ thực hiện với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các cá nhân được vinh danh tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020. Ảnh: TTTT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các cá nhân được vinh danh tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020. Ảnh: TTTT

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm