Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/07/2026 - 14:52 (GMT+7)

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long thăm, chúc mừng chư ni mùa An cư kiết hạ

Thành Lập
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long thăm, chúc mừng chư ni mùa An cư kiết hạ

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa (bìa phải) tặng quà, chúc mừng chư tôn đức ni tại chùa Bạch Vân nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức ni và nữ Phật tử chùa Bạch Vân nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Hội với các cơ sở tôn giáo trong các hoạt động vì cộng đồng.

Sáng 22/7, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cơ sở Ni giới và nữ Phật tử nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại chùa Bạch Vân (phường Sơn Đông).

Tiếp đoàn có Sư cô Thích nữ Lệ Xuân - Quảng chúng trường hạ, cùng chư tôn đức ni và quý Phật tử chùa Bạch Vân.

Mùa An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, là thời gian để chư tăng, chư ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, chùa Bạch Vân có 46 chư ni và Phật tử tham gia tu học Kinh - Luật - Luận.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của chư tôn đức ni và nữ Phật tử đối với các phong trào, hoạt động của Hội LHPN các cấp. Thời gian qua, chư tôn đức ni và nữ Phật tử luôn đồng hành cùng tổ chức Hội trong nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, chuyến thăm nhân mùa An cư kiết hạ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với chư tôn đức ni và Phật tử; đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ sở tôn giáo trong các hoạt động vì sự phát triển chung của địa phương. Đồng chí chúc chư tôn đức ni pháp thể khinh an, đạo quả viên thành, tiếp tục hướng dẫn ni chúng và Phật tử tu học tinh tấn.

Nguồn: baovinhlong.com.vn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận