Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Trần Lê
25/06/2020 - 10:27
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
5 năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được vinh dự nhận bằng khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Sáng 24/6/2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 

5 năm qua, các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo động lực để các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo trong học tập, công tác, lao động sản xuất. 

Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua cùng phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua

Nhiều phong trào thiết thực và ý nghĩa đã được đánh giá cao như: “Phụ nữ  giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", Trong đó, đã có 8.553 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội giúp, trong đó có 3004 hộ thoát nghèo. Từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 79% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; có 85 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo được xây dựng từ sự ủng hộ, chia sẻ của phụ nữ toàn tỉnh. 

Ngoài việc duy trì, chăm sóc 760 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, các cấp hội phụ nữ tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”; “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”…

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 - Ảnh 2.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Nhung và Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn tiếp theo, năm 2020-2025, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ của Hội và địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình phụ nữ tiêu biểu; vận động phụ nữ tiếp tục rèn luyện 4 phẩm chất “tự tin – tự trọng- trung hậu – đảm đang"; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm