Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển được gần 4.900 hội viên

Thúy Anh
12/07/2024 - 11:55
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển được gần 4.900 hội viên

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 11, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay đã có 7/ 8 nhóm chỉ tiêu đăng ký với Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 9 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đề ra đều đạt. Trong đó nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành cho cả nhiệm kỳ.

Với phương châm "Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ", sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh luôn đổi mới, sáng tạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển được gần 4.900 hội viên- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng là trẻ em trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được quy định tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung cao trong chỉ đạo học tập quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đến 100% các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 26 lớp tập huấn về triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, cho 4.800 bộ, hội viên, phụ nữ.

Thực hiện tốt phong trào thi đua và cuộc vận động

Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" được triển khai gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "Gia đình 5 có, 3 sạch" góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam". Các cấp Hội đã tổ chức các chương trình giao lưu, các cuộc thi, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm với những chủ đề, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cụ thể nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, giúp phụ nữ tự tin khẳng định bản thân thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc được triển khai gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Hằng năm, các cấp Hội đều duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe như: phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng "Tuần lễ áo dài", giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đăng tải được 2.849 tin/bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; Duy trì và thành lập duy trì 379 CLB, mô hình dân vũ trong toàn tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu hàng năm).

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được các cấp Hội triển khai thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, góp phần thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh". 100% cơ sở Hội đều đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện được 509 công trình, phần việc thiết thực trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như mô hình "Ngày chủ nhật xanh", các hoạt động bảo vệ môi trường, phong trào thể dục thể thao... (Đạt 75% chỉ tiêu nhiệm kỳ); vận động, hỗ trợ được 2.315 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" ( Đạt 68% chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển được gần 4.900 hội viên- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu dân vũ

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội luôn được các cấp Hội phụ nữ quan tâm, hàng năm, các cấp Hội đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản của các cơ quan, ban ngành gửi đến Hội xin ý kiến; các dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số luật, các dự thảo chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương trong đó tập trung các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em; tổ chức các đoàn đi giám sát các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát 3 chính sách; Hội LHPN cấp huyện và cấp cơ sở phối hợp tổ chức giám sát 39 chính sách (Đạt 100% chỉ tiêu hàng năm).

Các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ được các cấp Hội quan tâm, triển khai gắn với thực hiện chương trình phát triển kinh tế của địa phương; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh, kết quả trong nửa nhiệm kỳ đã thành lập mới được 2 Hợp tác xã và 11 tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất (Đạt 40% chỉ tiêu nhiệm kỳ). 

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển được gần 4.900 hội viên- Ảnh 3.

Hoạt động trao quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Yên

Đến nay các cấp Hội đang quản lý trên 2.000 tỷ đồng cho trên 45.000 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn. Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như: tặng cây con giống, giúp ngày công lao động, cho vay vật tư sản xuất... Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã giúp đỡ được tổng số 2.190 hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, trong đó có 886 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các địa phương (Đạt 100% chỉ tiêu hàng năm).

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội

Cùng với đó, các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Hội được các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin", các cấp Hội đã từng bước đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội. Hiện nay, 100% các cấp Hội LHPN đã sử dụng thành thạo, có hiệu quả 148 trang fanpage, và trên 200 nhóm zalo của Hội để phục vụ công tác tuyên truyền.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Nửa nhiệm kỳ qua đã phát triển được gần 4.900 hội viên- Ảnh 4.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2024

Hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được thực hiện gắn với khâu đột phá "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh" các cấp Hội các cấp Hội tiếp tục đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tập hợp phụ nữ trong đó tập trung thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội thông qua việc thành lập các mô hình mới, các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của từng đối tượng. Nửa nhiệm kỳ qua, đã phát triển được 4.888 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh là 289.905 hội viên (Đạt 65% chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm