Tags:

giáo dục truyền thống

Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định

Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn Nguyễn Thị Định

Sáng 27/3, Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Nữ tướng khăn rằn - Nguyễn Thị Định, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội LHPN Việt Nam: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Cùng với các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội của Hội LHPN Việt Nam là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hải Dương: Lần đầu tiên một nhà thờ gia đình được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Hải Dương: Lần đầu tiên một nhà thờ gia đình được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Lễ công nhận và trao bằng Di tích đã diễn ra long trọng tại Nhà thờ cụ Vũ Duy Trinh sáng 23/2/2024. Đây là lần đầu tiên tại Hải Dương, nhà thờ của một gia đình được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh bởi những đóng góp của hai cụ Vũ Duy Trinh - Phạm Thị Liên cùng các con 2 cụ đối với cách mạng.

“Khoảng trống” giáo dục truyền thống ở gia đình hạt nhân

“Khoảng trống” giáo dục truyền thống ở gia đình hạt nhân

Sự biến đổi cấu trúc gia đình dẫn đến sự biến đổi chức năng chăm sóc người già và thách thức đối với việc phát huy giáo dục truyền thống trong gia đình.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại nơi công bố Ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại nơi công bố Ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc

76 năm trước, ngày 27/7/1947, đây là nơi diễn ra cuộc mít tinh trọng thể gồm 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Hành trình “Về nguồn” tại Quảng Trị của Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hành trình “Về nguồn” tại Quảng Trị của Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Trần Quang Tiến - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Học viện - làm trưởng đoàn đã thực hiện hoạt động "Về nguồn" cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại tỉnh Quảng Trị.

Sửa chữa, nâng cấp nhà thờ cố Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái

Sửa chữa, nâng cấp nhà thờ cố Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái

Lễ khởi công sửa chữa, nâng cấp nhà thờ cố Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái diễn ra sáng ngày 27/5 do Hội LHPN huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức.

Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ

Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống của đơn vị (08/5/1978 - 08/5/2022). Những hoạt động thiết thực trong giáo dục truyền thống đã và đang góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ Lữ đoàn 146 tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Phụ nữ Công an sinh hoạt chính trị, tặng quà trẻ mồ côi ở Hưng Yên

Phụ nữ Công an sinh hoạt chính trị, tặng quà trẻ mồ côi ở Hưng Yên

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.