Hội LHPN TP Hà Nội được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc

Hải Yến
15/01/2021 - 18:25
Hội LHPN TP Hà Nội được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa (trái) trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của TƯ Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN TP Hà Nội

Ngày 15/1, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội, cho biết, năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức tốt đợt thi đua đặc biệt gắn với các mô hình, hoạt động thiết thực Vì phụ nữ trẻ em. Tiêu biểu trong đó là cải tạo, làm đẹp 205 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 159 mái ấm tình thương, trị giá hơn 6,65 tỷ đồng.

Tích cực triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Hội đã ủng hộ kinh phí, khai thác các nguồn lực xã hội hóa phòng, chống dịch Covid-19 với tổng cộng tiền và hàng hóa tương ứng hơn 32 tỷ đồng; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản giúp phụ nữ và nông dân gặp khó khăn.

Liên tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Các cấp Hội đã khai thác, tín chấp và quản lý nguồn vốn gần 6.986 tỷ đồng giúp 162.404 hội viên phụ nữ vay vốn; hỗ trợ 1.062 hộ thoát nghèo, 1.961 hộ ra khỏi diện cận nghèo và 4.285 hộ nâng cao mức sống…

Về chương trình công tác 2021, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, cho biết, có 3 trong tâm chính, gồm: Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt chủ đề công tác 2021 "Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026; Quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, 10 chương trình công tác của Thành uỷ khóa XVII gắn với hoàn thành xuất sắc mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tích cực xây dựng Đảng và chính quyền - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội của Hà Nội năm 2020

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hoà biểu dương và chúc mừng thành thích các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đã đạt được trong năm 2020. Bà Bùi Thị Hoà đồng tình với các nội dung mà Hội LHPN Hà Nội xác định trong năm 2021. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN đề nghị các cấp Hội phụ nữ Thủ đô cần quan tâm một số nội dung trọng tâm: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình phần việc thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lớn; Chủ động các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến vào các văn bản liên quan tới những vấn đề về giới, về phụ nữ, về gia đình; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…

Với những kết quả đã đạt được, Hội LHPN Hà Nội vinh dự được TƯ Hội LHPN Việt Nam trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. UBND TP Hà Nội cũng trao tặng 5 đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác Hội năm 2020 Cờ thi đua xuất sắc. Hội LHPN Việt Nam trao tặng bằng khen cho 7 tập thể. Thành Hội Hà Nội tặng bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" với 6 nhiệm vụ cụ thể. Hưởng ứng phát động thi đua của Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đều cam kết sẽ thực hiện tốt với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đối mới và quyết tâm cao.

Hội LHPN TP Hà Nội được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc - Ảnh 2.

Hội LHPN Hà Nội tặng quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội LHPN Hà Nội đã tặng quà cho 250 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, tổng kinh phí tiền mặt lên đến 125 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm