Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Hải Yến
27/01/2023 - 14:57
Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Đoàn cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Sáng 27/1/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), đoàn cán bộ TƯ Hội LHPNVN cùng đại diện lãnh đạo các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Đoàn cán bộ do Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương dẫn đầu đã làm lễ dâng hương tại quần thể khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan; thăm quan, gặp mặt, chúc Tết chính quyền địa phương, Ban Quản lý khu di tích cùng cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương tại Khu di tích.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan - Ảnh 1.

Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (ngoài cùng bên trái) chúc Tết chính quyền địa phương, Ban Quản lý khu di tích cùng cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương

Nhân dịp năm mới, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh chúc cấp ủy, chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương, ổn định, tiếp tục chăm lo phát triển đời sống, kinh tế cho nhân dân trong xã.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan - Ảnh 2.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng các cán bộ dâng hương tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cùng các cán bộ dâng hương tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan - Ảnh 3.

Đoàn cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội LHPN Hà Nội cùng chính quyền xã Dương Xá, huyện Gia Lâm chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Nguyên Phi Ỷ Lan

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đình Yên Thái (ngõ Tạm Thương, phường Cửa Nam) - nơi thờ phụng đức Nguyên phi Ỷ Lan.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan - Ảnh 4.

Đoàn công tác đến dâng hương tại Đình Yên Thái (ngõ Tạm Thương, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nguyên phi Ỷ Lan (hay Hoàng Thái hậu Ỷ Lan) tên thật là Lê Thị Yến, sinh năm 1044, mất năm 1117. Bà là phi tần của vua Lý Thánh Tông, mẹ vua Lý Nhân Tông. Dù xuất thân từ một thôn nữ nghèo khó nhưng bà đã dành nhiều thời gian học hỏi, miệt mài đọc sách và là người phụ nữ có tài kinh bang tế thế.

Bà đã hai lần nhiếp chính trông coi việc nước, góp phần giúp đất nước dưới triều Lý được hưng thịnh. Tài năng trị nước và những đóng góp của bà trong triều Lý, nhất là về Phật giáo, đã được ghi nhận trong sử sách.

Đến nay, trên cả nước còn hơn 70 nơi có Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm