Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi Hệ sinh thái”

An Khê
14/06/2021 - 21:54
Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi Hệ sinh thái”

Hội LHPN Thanh Hóa ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Ảnh minh họa: CTV

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới, Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến“Phụ nữ chung tay phục hồi Hệ sinh thái”.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 - “Phục hồi Hệ sinh thái” gắn với hành động hưởng ứng cụ thể, thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức, lan tỏa hành động có ý nghĩa góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thông qua cuộc thi khuyến khích, phát triển ý tưởng sáng tạo trong hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội thành công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, cuộc thi được tổ chức theo hình thực trực tuyến.

Cuộc thi chia làm 2 vòng:

- Vòng 1 - "Thử thách vì môi trường": Các đơn vị tham gia dự thi xây dựng 1 bài truyền thông trên facebook về một nội dung theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 cùng với 1 hành động hưởng ứng cụ thể của địa phương, đơn vị.

(Có thể lựa chọn các nội dung truyền thông: làm vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa, trồng cây xanh; phòng, chống rác thải nhựa; khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; thu gom, phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng; khai thác đúng mức và đúng cách các loài thủy sản; không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; cách làm hay, mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả...).

- Vòng chung kết : "Phụ nữ là một phần của giải pháp" (dành cho các đơn vị được chọn từ vòng 1): phát triển các hành động đã thực hiện trở thành phần việc/công trình về hoạt động bảo vệ môi trường hoặc đề xuất phần việc/công trình mới chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Thể loại:

Bài truyền thông có thể được thể hiện dưới dạng bài viết, album ảnh (có chú thích), infographic, kể chuyện, phim ngắn, clip…

Ban Giám khảo chấm điểm các bài thi, kết hợp với phần bình chọn của khán giả vào Vòng chung kết từ ngày 26/6 đến 20/7/2021.

Ban Tổ chức sẽ trao: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì và các giải Ba.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm