Tags:

ngày môi trường thế giới

Triển khai Chiến dịch truyền thông Khu Dự trữ sinh quyển và Hành trình không rác thải

Triển khai Chiến dịch truyền thông Khu Dự trữ sinh quyển và Hành trình không rác thải

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), tại Việt Nam khoảng 730.000 tấn rác thải, phần lớn có nguồn gốc từ đất liền, đổ ra đại dương hàng năm (UNEP 2020).

Các cấp Hội Phụ nữ Kon Tum ra quân trồng cây xanh, chống rác thải nhựa nhân Ngày Môi trường thế giới

Các cấp Hội Phụ nữ Kon Tum ra quân trồng cây xanh, chống rác thải nhựa nhân Ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh tham gia trồng cây xanh, chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Chia sẻ kinh nghiệm về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Chia sẻ kinh nghiệm về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt

Sáng ngày 5/6, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đổ rác theo đúng quy định.

Nghiên cứu của đại học Mỹ: Ô nhiễm nhựa gây ung thư, vô sinh ở phụ nữ

Nghiên cứu của đại học Mỹ: Ô nhiễm nhựa gây ung thư, vô sinh ở phụ nữ

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Michigan, Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã xác định rằng một trong những hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa (phthalates) có khả năng gây ung thư và vô sinh ở phụ nữ.

Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi Hệ sinh thái”

Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi Hệ sinh thái”

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới, Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến“Phụ nữ chung tay phục hồi Hệ sinh thái”.

Tuổi trẻ Trường Sa ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Tuổi trẻ Trường Sa ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Ngày 5/6/2021, Đoàn thanh niên Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) - Vùng 4 Hải quân phát động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường doanh trại, bờ biển, mặt biển xung quanh khu vực đơn vị đóng quân để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Hành động vì thiên nhiên để bảo vệ đa dạng sinh học

Hành động vì thiên nhiên để bảo vệ đa dạng sinh học

Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm nay là “Hành động vì thiên nhiên” để kêu gọi bảo vệ sự đa dạng sinh học trên trái đất.

Hơn 70% chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp trực tiếp

Hơn 70% chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp trực tiếp

Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, trung bình mỗi năm, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt cả nước là 25 triệu tấn, trong đó chỉ có 30% được xử lý đốt hoặc sản xuất phân hữu cơ, hơn 70% chôn lấp trực tiếp.

Tăng cường tuyên truyền về biển đảo và bảo vệ môi trường

Tăng cường tuyên truyền về biển đảo và bảo vệ môi trường

TƯ Hội LHPN Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các cấp Hội tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Chuỗi hoạt động Tuần lễ Biển-Hải đảo và hưởng ứng Ngày Môi trường

Chuỗi hoạt động Tuần lễ Biển-Hải đảo và hưởng ứng Ngày Môi trường

Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới tại tỉnh Bạc Liêu.